Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Mọi người đều ở dưới quyền tội lỗi và không thể được xưng công bình bởi luật pháp; sự công bình là món quà Đức Chúa Trời ban qua Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 3:9-21 Thi-thiên 14:1Công-vụ các Sứ-đồ 17:30Ma-thi-ơ 15:14Ê-sai 59:7Ê-sai 53:6-10I Cô-rinh-tô 1:30II Cô-rinh-tô 5:21Giăng 3:36
-
Mở đầu
- Phép cắt bì chỉ có ích khi đến từ tấm lòng và đức tin.
- Phao-lô kết thúc phần nói về tội lỗi bằng cách đưa cả nhân loại đứng trước Đấng phán xét.
-
I. Bản cáo trạng của Đấng phán xét (3:9-12)
- Người Do Thái lẫn dân ngoại đều ở dưới quyền tội lỗi: bởi hành động, bản chất, sự quy tội và di sản.
- Không ai công bình, không ai hiểu biết, không ai tìm kiếm Đức Chúa Trời.
- Con người đã sai đường, trở nên vô ích, không ai làm điều lành.
- Đức Chúa Trời không ép buộc: sự cứu rỗi đã sẵn sàng, mỗi người chọn tiếp nhận hay khước từ.
-
II. Cuộc khám bệnh của vị Thầy thuốc lớn (3:13-18)
- Cổ họng như mồ mả mở ra, lưỡi gian dối như nọc rắn, miệng đầy lời nguyền rủa.
- Chân vội đổ máu, đường lối đầy tàn hại, không biết đường bình an, không kính sợ Đức Chúa Trời.
- Minh họa: bác sĩ bảo bệnh nhân há miệng, le lưỡi để khám.
-
III. Luật pháp không thể cứu (3:19-20)
- Luật pháp làm cho miệng người ngậm lại, cả thiên hạ nhận tội trước Đức Chúa Trời.
- Luật pháp chỉ cho biết tội lỗi, không đem lại sự cứu rỗi.
-
IV. Sự công bình do Đức Chúa Trời ban (3:21)
- Sự công bình này tách khỏi luật pháp, không do việc làm mà có.
- Luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng về Đấng Christ, như Ê-sai 53.
-
Kết luận
- Dù giữ giới luật hay tự đặt tiêu chuẩn riêng, không ai đủ tốt để lên thiên đàng.
- Lời mời tin nhận Chúa Giê-xu, Đấng đã hoàn tất chương trình cứu rỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45