Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 15 Phần 2
Bố cục bài giảng
Phao-lô, sứ đồ cho dân ngoại, đi tiên phong đem Tin Lành đến nơi chưa nghe danh Chúa và chuẩn bị mang tặng vật giúp các thánh đồ nghèo ở Giê-ru-sa-lem.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 15:14-26 Rô-ma 1:9-10Ê-phê-sô 2:20I Cô-rinh-tô 3:11Công-vụ các Sứ-đồ 14:3II Giăng 10Ê-sai 52:15II Ti-mô-thê 4:7Công-vụ các Sứ-đồ 24:17II Cô-rinh-tô 8-9
-
Mở đầu
- Phao-lô trở lại lời chứng cá nhân và lòng mong đến thăm Rô-ma đã nói ở đoạn 1.
-
I. Thư gửi Hội Thánh Rô-ma, lời khiêm nhường của sứ đồ
- Tin chắc họ đầy nhân từ, hiểu biết và có thể khuyên bảo nhau; Phao-lô viết chỉ để nhắc nhở.
- Ông là sứ đồ cho dân ngoại, dâng dân ngoại làm của lễ nên thánh bởi Đức Thánh Linh.
- Tôi tớ thật của Chúa không kiêu ngạo, chỉ khoe trong Đấng Christ.
-
II. Lời xác chứng của chức vụ sứ đồ
- Chúa dùng Phao-lô bằng lời nói, việc làm, dấu kỳ phép lạ từ Giê-ru-sa-lem đến Ê-ly-ri.
- Dấu kỳ giúp lập nền Hội Thánh khi Tân Ước chưa hoàn tất; ngày nay dấu hiệu xác nhận là giáo lý đúng.
- Nước Đức Chúa Trời không do dấu hiệu bên ngoài mà do sự công bình.
-
III. Người tiên phong đến nơi chưa nghe danh Chúa
- Phao-lô không xây trên nền người khác, không tranh cạnh; ông là giáo sĩ thật.
- Chính ông sáng lập Hội Thánh Rô-ma qua những người ông đã dẫn dắt tin Chúa ở nhiều nơi.
- Ông bị ngăn trở nhiều lần, rồi sau đến Rô-ma với tư cách tù nhân.
-
IV. Hướng đến Tây Ban Nha
- Khắp các miền cũ đã nghe Tin Lành nên không còn gì giữ ông ở đó.
- Rô-ma chưa phải điểm cuối, ông muốn đến Tây Ban Nha; diễn giả tin ông đã đi, vì sau đó nói đã xong sự chạy.
-
V. Mang tặng vật đến Giê-ru-sa-lem
- Mác-sê-đoan và A-chai vui lòng quyên tiền giúp thánh đồ nghèo; Phao-lô muốn tự tay trao, như một cách bù đắp quá khứ bắt bớ.
- Thông công không chỉ là bắt tay ôm nhau mà là chia sẻ mọi điều trong Đấng Christ, kể cả vật chất.
-
Kết luận
- Học gương Phao-lô trong cách đối xử với anh em trong Hội Thánh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45