Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 10 Phần 2
Bố cục bài giảng
Ai kêu cầu danh Chúa sẽ được cứu; đức tin đến bởi nghe Lời Chúa, và Đức Chúa Trời vẫn nhẫn nhục chờ đợi dân bội nghịch.
Kinh Thánh: 📖 Rô-ma 10:13-21 Rô-ma 10:12Giô-ên 2:32Ê-sai 52:7Ê-sai 65:1-2Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:21Rô-ma 11:1-10Công-vụ các Sứ-đồ 7:51-53Giăng 8:12
-
Mở đầu
- Nhắc lại: người Do Thái và người ngoại đều cần sự cứu rỗi trong Đấng Christ, không có phân biệt.
-
I. Kêu cầu danh Chúa thì được cứu
- Kêu cầu danh Chúa nghĩa là tin nơi Chúa Giê-xu.
- Phải có người rao giảng và được sai đi, để người ta nghe và tin.
- Rao giảng Tin Lành ngày nay qua nhà thờ, gia đình, sách báo, radio, truyền hình.
-
II. Đức tin đến bởi sự nghe
- Không phải mọi người đều nghe theo Tin Lành; người tin vẫn là thiểu số.
- Đức tin không đến bởi tâm lý học hay triết học mà bởi Lời Đức Chúa Trời được rao giảng.
- Người Do Thái đã nghe nhưng vẫn khước từ; Chúa dùng một dân ngoại để khơi lòng ganh tị.
-
III. Chúa giơ tay ra cả ngày
- Ngài dang tay ra cả ngày cho dân bội nghịch và nói trái.
- Minh họa: Môi-se giơ tay cầu nguyện trong trận đánh với dân A-ma-léc phải có người nâng đỡ.
- Chúa nhẫn nhục với dân Y-sơ-ra-ên và với mỗi người chúng ta.
-
IV. Chúa có mục tiêu cho dân Do Thái (Rô-ma 11)
- Chúa không bỏ dân Ngài; Phao-lô là bằng chứng sống.
- Như thời Ê-li, vẫn có số người còn sót lại được chọn bởi ân điển, không bởi việc làm.
- Những kẻ khác bị cứng lòng vì chính họ đã khước từ.
-
Kết luận
- Người Việt đã nghe Tin Lành hàng trăm năm, đừng hờ hững.
- Mù mắt đã khổ, mù lòng còn khổ hơn; xin đến cùng Chúa Giê-xu là sự sáng của thế gian.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45