Tìm Hiểu Kinh Thánh: Rô-ma – Chương 1 Phần 3

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Rô-ma #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Đức Chúa Trời đã tỏ mình qua công trình sáng tạo, nhưng con người khước từ và sa dần vào tội lỗi, nên chịu cơn thịnh nộ của Ngài.

  1. Mở đầu

    • Bắt đầu phân đoạn mới: tình trạng tội lỗi của con người và hậu quả của nó.
    • Muốn hiểu sự cứu rỗi thì cần biết tội lỗi tệ hại dường nào.
  2. I. Cơn giận của Đức Chúa Trời nghịch cùng tội lỗi

    • Đó là cơn giận thánh, được bày tỏ trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước.
    • Sự không tin kính chống nghịch Đức Chúa Trời; sự không công bình chống nghịch con người.
    • Ngài nhân từ vì Đấng Christ đã chết thay, không phải vì dung túng tội.
  3. II. Sự khải thị qua công trình sáng tạo

    • Muôn vật bày tỏ quyền phép đời đời và bổn tính của Đức Chúa Trời, nên con người không thể chữa mình.
    • Tội lỗi đến không do thiếu hiểu biết mà do ý chí chống nghịch.
  4. III. Con người đi xuống, không đi lên

    • Biết Chúa mà không tôn vinh, không tạ ơn, rồi lầm lạc trong tư tưởng hư không.
    • Con người đổi vinh hiển Chúa lấy hình tượng; nhân loại ngày càng xa cách Chúa chứ không tiến lên.
    • Minh họa: nữ thần Đi-anh ở Ê-phê-sô; mười người phung được chữa mà chỉ một người trở lại tạ ơn.
  5. IV. Ba lần Đức Chúa Trời phó họ

    • Chúa phó họ cho sự ô uế, cho tình dục xấu hổ và cho lòng hư xấu.
    • Tình dục trong hôn nhân là điều tốt Chúa dựng nên; tình dục trái lẽ chuốc lấy hậu quả cho gia đình và bản thân.
    • Bản liệt kê các tội lỗi trong các câu 29-31; có người còn khôn khéo làm điều dữ.
  6. V. Không thể đổ lỗi cho người khác

    • Người ta không chỉ làm điều ác mà còn xúi giục kẻ khác làm theo.
    • Mỗi người tự gánh lấy hậu quả tội mình.
  7. Kết luận

    • Đức Chúa Trời yêu thương con người và luôn tỏ mình ra.
    • Kêu gọi những ai xa cách Chúa hãy quay về, nối lại mối quan hệ với Ngài.

Bài liên quan