Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 27-30
Bố cục bài giảng
Giao ước Pa-lét-tin: đất hứa được ban vô điều kiện, nhưng ở yên trong đó tùy vào sự vâng lời; lời tiên tri về dân Do Thái đã ứng nghiệm chính xác.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 27:1-28:68 Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5Sáng-thế Ký 15:13-16II Các Vua 25:1-7Ma-thi-ơ 5:3
-
Mở đầu: Giao ước có điều kiện và không điều kiện
- Đây là bài giảng thứ ba của Môi-se, nói về tương lai đất hứa, gọi là giao ước Pa-lét-tin.
- Giao ước với A-bra-ham là vô điều kiện; giao ước với Môi-se qua Mười Điều Răn là có điều kiện.
-
I. Bia đá, núi phước và núi rủa (đoạn 27)
- Qua sông Giô-đanh phải dựng bia đá khắc luật pháp và lập bàn thờ trên núi Ê-banh.
- Các chi phái đứng trên núi Ga-ri-xim để chúc phước, trên núi Ê-banh để rủa sả.
- Mỗi thế hệ như người thuê đất, tiền thuê là sự vâng lời; đất vẫn là sản nghiệp đời đời của Y-sơ-ra-ên.
-
II. Phước và rủa tùy sự vâng lời (28:1-14)
- Chữ nếu rất lớn: vâng lời thì được phước trong thành, ngoài đồng, trong mọi việc.
- Có sáu phước và mười hai rủa; Chúa Jêsus mở đầu Bài giảng trên núi bằng những lời phước.
-
III. Lịch sử dân Do Thái được báo trước (28:15-68)
- Ba lần mất đất và ba lần trở về đã được báo trước; hai lần trở về đã ứng nghiệm, lần thứ ba còn ở tương lai.
- Bị bắt sang Ba-by-lôn rồi hồi hương, như sách Ê-xơ-ra, Nê-hê-mi và các tiên tri ghi lại.
- Quân La Mã, tiếng nói xa lạ, vây thành Giê-ru-sa-lem; dân Do Thái bị tản lạc khắp nơi, sống không bình an.
-
Kết luận
- Lời tiên tri của Chúa là thật; ai tiếp nhận Chúa Jêsus có sự sống và bình an.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45