Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 18-19
Bố cục bài giảng
Đức Chúa Trời phán trọn vẹn trong Chúa Jêsus; Ngài bảo vệ người vô tội bằng luật pháp công bình, và ân điển cứu kẻ có tội.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:15-19:21 Ma-thi-ơ 17:5Giăng 5:30Giăng 17:4Giê-rê-mi 14:14Ê-sai 37:33-35II Phi-e-rơ 2:1Dân-số Ký 35
-
I. Lời hứa về một Đấng Tiên tri (18:15-22)
- Chúa hứa lập một Đấng Tiên tri như Môi-se; Đấng ấy là Chúa Jêsus, lời sau cùng của Đức Chúa Trời.
- Tương lai thuộc về Chúa; bói toán gắn với thờ hình tượng và quyền lực Sa-tan.
- Thử nghiệm tiên tri: lời nói nhân danh Chúa mà không ứng nghiệm là tiên tri giả. Ví dụ lời tiên tri của Ê-sai về quân A-si-ri.
- Ngày nay hội thánh phải coi chừng giáo sư giả, những lời êm dịu nhưng không phải lời Chúa.
-
II. Các thành ẩn náu (19:1-14)
- Ba thành được biệt riêng để người vô ý làm chết người khác có chỗ lánh khỏi kẻ báo thù.
- Kẻ cố ý giết người không được che chở.
- Mốc giới đất đai không được dời, để kẻ có thế lực không chiếm đoạt tài sản người khác.
-
III. Luật về nhân chứng (19:15-21)
- Cần hai hoặc ba người làm chứng mới định tội; chứng dối bị xử như điều nó định hại người.
- Luật pháp không có sự thương xót: mạng đền mạng, mắt đền mắt.
- Chúa Jêsus chịu chết chịu hình phạt thay cho chúng ta nên Ngài cứu chúng ta bởi ân điển.
-
Kết luận
- Mọi người đều là tội nhân; ai nhận mình có tội và tin nhận Chúa Jêsus thì được tha thứ và cứu rỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45