Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phục Truyền Luật Lệ Ký – Chương 13-14
Bố cục bài giảng
Dân Chúa phải cảnh giác với tiên tri giả, sống biệt riêng cho Ngài về thức ăn và nghi thức, và trung tín dâng một phần mười.
Kinh Thánh: 📖 Phục-truyền Luật-lệ Ký 13:1-14:29 Phục-truyền Luật-lệ Ký 18I Các Vua 16-22Thi-thiên 1:2Lê-vi Ký 11
-
Mở đầu
- Đoạn 13 dạy cách đối phó với tiên tri giả và thần giả; dân Y-sơ-ra-ên có Kinh Thánh để thử nghiệm.
-
I. Cảnh giác tiên tri giả (đoạn 13)
- Dù có dấu kỳ phép lạ, ai dẫn dân đi thờ thần khác đều không được nghe theo.
- Tiên tri giả như bệnh ung thư, phải cắt bỏ khỏi dân Chúa; dù là người thân cũng không được che chở.
- Phải tra xét kỹ trước khi hành động; vương quốc phía Bắc sụp đổ vì thờ hình tượng.
- Ngày nay hãy chuyên tâm học Kinh Thánh để nhận ra sự dạy dỗ sai lệch.
-
II. Dân thánh và thức ăn thanh sạch (14:1-21)
- Dân Chúa không được theo tập tục ngoại giáo như cắt thịt, cạo đầu vì người chết.
- Súc vật thanh sạch có móng rẽ và nhai lại: tượng trưng đời sống phân rẽ khỏi thế gian và suy gẫm Lời Chúa.
- Luật kiêng cữ ngày xưa không còn áp dụng cho chúng ta; Chúa quan tâm đến mối quan hệ với Ngài.
-
III. Dâng một phần mười (14:22-29)
- Dân sự dâng một phần mười hoa lợi trước mặt Chúa và vui mừng cùng gia quyến.
- Cứ ba năm có một phần mười dành cho người Lê-vi, khách lạ, kẻ mồ côi, người góa bụa.
- Diễn giả làm chứng gia đình được phước khi trung tín dâng một phần mười, và mời thử thực hành.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45