Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-líp – Chương 4 Phần 1
Bố cục bài giảng
Sự vui mừng trong Chúa là nguồn năng lực, và sự cầu nguyện thay lo lắng bằng sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết.
-
Mở đầu
- Chương 4 chỉ ra ba điều: vui mừng là nguồn năng lực, cầu nguyện là bí quyết năng lực, suy niệm về Đấng Christ là nơi thánh của năng lực.
- Chúng ta làm được mọi sự nhờ Đấng Christ ban sức.
-
I. Sự vui mừng là nguồn năng lực (câu 1-4)
- Tín hữu Phi-líp là niềm vui và mão triều thiên của Phao-lô; hãy đứng vững trong Chúa.
- Hai chị em bất đồng được khuyên hiệp một; tên những người cùng làm việc đã ghi trong sách sự sống.
- Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn; vui mừng là bông trái của Đức Thánh Linh, không phải thứ mua được.
- Người thế gian tìm vui ở quán rượu hay trò cười; con cái Chúa vui trong thờ phượng, học Lời, cầu nguyện.
-
II. Sự cầu nguyện là bí quyết năng lực (câu 5-7)
- Hãy bày tỏ sự nhu mì, vì Chúa đã gần.
- Chớ lo phiền chi hết; trong mọi sự hãy cầu nguyện, nài xin và tạ ơn.
- Chúa nghe mọi lời cầu nguyện; câu trả lời có thể là có hoặc không, nhưng luôn là điều tốt nhất.
- Minh họa: người cha kỹ sư dừng việc lớn để gắn lại bánh xe đồ chơi cho con.
- Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá sự hiểu biết giữ lòng và ý tưởng ta; cầu nguyện thường thay đổi chính chúng ta.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45