Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-líp – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Được cứu bởi đức tin, Phao-lô vẫn quên sự đằng sau, chạy tới mục tiêu để được phần thưởng, và kêu gọi tín hữu sống trưởng thành, đừng đặt tư tưởng nơi việc thế gian.
Kinh Thánh: 📖 Phi-líp 3:10-19 Gia-cơ 2:17-18II Phi-e-rơ 3:18Ê-phê-sô 2:8-9I Giăng 2:28II Ti-mô-thê 4:6-8
-
I. Khao khát biết Đấng Christ hơn (câu 10-11)
- Được cứu bởi đức tin không có nghĩa là ngồi không; đức tin thật sinh ra việc làm và mục tiêu mới.
- Phao-lô, dù cuối đời, vẫn mong biết Chúa, quyền phép sự sống lại và sự thông công thương khó của Ngài.
- Ông trông đợi sự sống lại và sự cất lên.
-
II. Quên sự đằng sau, chạy tới mục tiêu (câu 12-14)
- Phao-lô chưa tự cho mình đã trọn vẹn nhưng vẫn tấn tới.
- Ông bỏ quá khứ lại, hướng về tương lai, như người chạy đua nhắm phần thưởng trên trời.
- Minh họa: sự cứu rỗi như món quà sinh nhật, không phải giải thưởng; phần thưởng là cho người trung tín hầu việc.
- Cần sống để không hổ thẹn khi Chúa hiện đến.
-
III. Trưởng thành và noi gương (câu 15-17)
- Người trọn vẹn là người trưởng thành trong Đấng Christ.
- Minh họa: cây cam chín dần, đứa trẻ phải lớn lên.
- Chúa tỏ ý Ngài cho người có lòng muốn vâng theo.
- Hãy noi gương những người sống theo mẫu mực của Phao-lô.
-
IV. Cảnh giác kẻ thù nghịch thập tự giá (câu 18-19)
- Có người xưng Chúa nhưng lấy bụng mình làm chúa, chỉ nghĩ đến việc thế gian.
- Đức tin thật phải bày tỏ qua đời sống, hướng về mục tiêu phía trước.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45