Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-líp – Chương 2 Phần 2

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Phi-líp #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Đấng Christ hạ mình bảy bậc từ thiên đàng đến thập tự giá, và Đức Chúa Trời tôn Ngài lên bảy bậc; chúng ta được kêu gọi học gương khiêm nhường ấy.

  1. Mở đầu

    • Tiếp tục tâm tình hạ mình của Chúa Giê-xu: có các bậc đi xuống, rồi các bậc đi lên.
  2. I. Bảy bậc hạ mình của Đấng Christ (câu 6-8)

    • Rời thiên đàng, tự bỏ mình, lấy hình tôi tớ, trở nên người; vẫn là Đức Chúa Trời trọn vẹn.
    • Ngài tự hạ mình, như John Wesley nhường đường cho người chống đối.
    • Ngài vâng phục đến chết, một cái chết Ngài tự nguyện chịu để cứu tội nhân.
    • Ngài chịu chết trên thập tự, vì nghĩ đến lợi ích của người khác.
  3. II. Các bậc Đức Chúa Trời tôn cao Ngài (câu 9-11)

    • Đức Chúa Trời đem Ngài lên rất cao và ban danh trên hết mọi danh; chớ lấy danh Ngài làm chuyện đùa.
    • Danh Giê-xu nghĩa là Đấng Cứu Thế; Ngài là Em-ma-nu-ên, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta.
    • Mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất đều quỳ trước quyền chủ tể của Ngài; điều này khác với công tác cứu rỗi.
    • Mọi lưỡi xưng Giê-xu Christ là Chúa, để tôn vinh Đức Chúa Cha.
  4. Lời cảnh giác và áp dụng

    • Gọi Giê-xu là Chúa bằng môi miệng mà không vâng theo thì vô ích.
    • Là bạn của Chúa tức là làm theo điều Ngài dạy.
    • Ai tự hạ mình sẽ được nhắc lên; ai hầu việc Chúa sẽ được Ngài tôn quý.

Bài liên quan