Tìm Hiểu Kinh Thánh: Phi-líp – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ: khiêm nhường nghĩ đến người khác, theo gương Ngài hạ mình từ thiên đàng xuống thế gian mà vẫn là Đức Chúa Trời.
-
Mở đầu
- Tâm tư của Đấng Christ không phải là bắt chước bên ngoài, mà do quyền năng Đức Thánh Linh ban cho.
- Phi-líp đoạn 2 là lời công bố lớn lao về thân vị của Đấng Christ.
-
I. Nghĩ đến người khác (câu 1-4)
- Phao-lô khuyên hiệp ý, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng.
- Đừng làm điều gì vì tranh cạnh hay hư vinh; khiêm nhường coi người khác hơn mình.
- Hãy chăm về lợi ích của người khác, vui mừng khi người khác làm tốt hơn mình.
-
II. Tâm tình khiêm nhường của Đấng Christ (câu 5-8)
- Con người tự nhiên không thể tự hạ mình; Đấng Christ là mẫu mực tuyệt đối.
- Ngài vui lòng rời thiên đàng, không nắm giữ sự bình đẳng với Đức Chúa Trời.
- Ngài không bỏ thần tánh, chỉ gác lại đặc quyền và vinh hiển.
- Ngài lấy hình tôi tớ, làm người thợ mộc bình dân, rồi vâng phục đến chết trên thập tự.
- Minh họa: người muốn nói với đàn kiến phải trở thành kiến, để hiểu sự hạ mình của Chúa.
-
Kết luận
- Xin Chúa giúp chúng ta nhìn xem gương Chúa Giê-xu và hầu việc Ngài trong sự khiêm nhường.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45