Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Chương 5
Bố cục bài giảng
Y-sơ-ra-ên quay khỏi Chúa và Chúa lìa khỏi họ; không ai phạm tội mà thoát hậu quả, nhưng Chúa chờ họ nhìn biết tội và tìm kiếm mặt Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ô-sê 5:1-15 Phục-truyền Luật-lệ Ký 6
-
Mở đầu
- Ô-sê 5 tiếp tục nói về tội lỗi và sự đoán phạt của vương quốc phía Bắc.
- Ô-sê nói bằng tấm lòng của người đã bị vợ bội bạc nhưng vẫn yêu thương.
-
I. Tội của người lãnh đạo (5:1-5)
- Thầy tế lễ và vua là bẫy ở Mích-ba và lưới giăng trên Tha-bô; thờ hình tượng khắp xứ.
- Đáng lẽ họ phải làm gương, nay sa sút như dân thường.
- Ép-ra-im là trung tâm thờ bò vàng; kiêu ngạo của họ làm chứng nghịch họ và Giu-đa cũng vấp ngã.
-
II. Chúa lìa khỏi họ (5:6-7)
- Họ dắt bầy chiên bầy bò đi tìm Chúa nhưng không gặp vì Ngài đã lìa khỏi.
- Minh họa: người coi Chúa như bánh xe dự bị, bình chữa lửa, chỉ tìm Ngài khi gặp nạn.
- Họ sinh con cái xa lạ với Chúa vì không dạy dỗ theo lời Ngài.
-
III. Lời cảnh báo và hình ảnh con mọt (5:8-12)
- Tiếng kèn cảnh báo vang khắp nơi nhưng dân không chịu nghe; Giu-đa lấn ranh giới.
- Y-sơ-ra-ên theo mệnh lệnh loài người nên bị hà hiếp.
- Chúa như con mọt cho Ép-ra-im, như sự mục nát cho Giu-đa: một bên sụp nhanh, một bên chậm hơn.
-
IV. Cầu cứu sai nơi và lời hứa (5:13-15)
- Họ nhờ A-si-ri chữa bệnh nhưng chính A-si-ri bắt họ đi lưu đày.
- Chúa như sư tử với miền Bắc, như sư tử con với miền Nam rồi sẽ lớn lên.
- Chúa trở về nơi Ngài cho đến khi họ nhìn biết tội và tìm kiếm mặt Ngài trong cơn khốn khổ.
-
Kết luận
- Dân tộc hay cá nhân bỏ Chúa đều gánh hậu quả; hãy trở về thờ phượng Ngài để được bình an và thịnh vượng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45