Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ô-sê – Chương 11-12

Tải MP3
Loạt bài: Tìm Hiểu Kinh Thánh Ô-sê #Kinh Thánh

Bố cục bài giảng

Chúa kéo Y-sơ-ra-ên bằng dây yêu thương và không nỡ bỏ họ, nhưng sự bội nghịch và gian dối vẫn phải chịu phán xét; ai gieo gì gặt nấy.

  1. I. Tình yêu Chúa dành cho Y-sơ-ra-ên (11:1-4)

    • Chúa đem dân ra khỏi Ai Cập vì yêu thương, không vì họ xứng đáng; tình yêu là động lực của sự cứu rỗi.
    • Câu này được áp dụng cho Chúa Jêsus, Đấng hiệp nhất với dân Ngài và chịu chết để ban sự cứu rỗi.
    • Chúa không ép buộc ai phục vụ Ngài; Ngài kéo bằng dây nhân tình và xích yêu thương, đứng ngoài cửa mà gõ.
  2. II. Bội nghịch và lòng thương xót (11:5-11)

    • Y-sơ-ra-ên chạy nhờ Ai Cập rồi A-si-ri, cuối cùng bị lưu đày; họ như con bò bội nghịch chống lại chủ.
    • Chúa không nỡ bỏ Ép-ra-im: lòng Ngài rung động, Ngài sẽ đem họ trở về.
    • Chúa là Đấng toàn năng, không phải giải trình với ai về điều Ngài làm.
  3. III. Gia-cốp và lời buộc tội Ép-ra-im (12:1-15)

    • Ép-ra-im ăn gió, chạy theo gió đông, lập giao ước với A-si-ri và Ai Cập.
    • Gia-cốp tranh chiến với Chúa và chỉ thắng khi chịu đầu hàng.
    • Dân buôn bán gian dối mà tự cho mình được phước; Ga-la-át thành nơi tội lỗi; huyết họ đổ lại trên họ.
  4. Kết luận

    • Nguyên tắc Chúa đã lập: gieo gì gặt nấy; gieo điều thiện sẽ gặt phước hạnh.

Bài liên quan