Tìm Hiểu Kinh Thánh: Nê-hê-mi – Chương 9-10
Bố cục bài giảng
Phục hưng bắt đầu từ lời Chúa: dân sự xưng tội, ngợi khen, rồi lập giao ước đi theo luật pháp của Ngài.
-
Mở đầu: Ý nghĩa sự phục hưng
- Ba lời cầu nguyện ở E-xơ-ra 9, Nê-hê-mi 9 và Đa-ni-ên 9 đều liên hệ đến sự phục hưng.
- Phục hưng là sự sống lại và sức mạnh cho dân sự Chúa đang yếu đuối về thuộc linh.
- Không có phục hưng nếu không có lời Đức Chúa Trời.
-
I. Xưng tội và ăn năn
- Dân sự nhóm lại kiêng ăn, mặc bao gai, đọc luật pháp một phần tư ngày và xưng tội một phần tư ngày.
- Xưng tội là đồng ý với lời Chúa; Ngài thành tín và công bình tha tội và làm sạch mọi gian ác.
- Phải đi trong sự sáng mới thấy tội; chân cần được Chúa rửa để giữ sự thông công.
- Tội riêng tư thì xưng riêng tư; sự phục hưng bắt đầu từ mỗi cá nhân.
-
II. Ngợi khen và cảm tạ Đức Chúa Trời
- Sau khi xưng tội, dân tôn cao Chúa là Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc.
- Họ nhắc lại sự chọn Áp-ra-ham, sự giải cứu khỏi Ai Cập và sự dẫn dắt trong đồng vắng.
- Thú nhận vua quan và tổ phụ không vâng giữ luật pháp dù được Chúa ban phước dư dật.
- Hãy cảm tạ Chúa vì sự nhịn nhục của Ngài đối với đất nước mình.
-
III. Lập giao ước với Đức Chúa Trời
- Nê-hê-mi, các thầy tế lễ, người Lê-vi và các quan trưởng cùng ký vào giao ước.
- Họ hứa giữ luật pháp, không gả cưới với dân ngoại, không buôn bán ngày Sa-bát.
- Họ hứa giữ năm Sa-bát và dâng của đầu mùa, phần mười cho người Lê-vi.
- Minh họa: người ta ký giấy tờ mua nhà, ngân hàng mà ngại hứa nguyện với Chúa.
-
Kết luận
- Hãy dâng cho Chúa điều tốt nhất và trước nhất, như sức lực tuổi trẻ và lòng sốt sắng truyền giảng Tin Lành.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45