Tìm Hiểu Kinh Thánh: Nê-hê-mi – Chương 7
Bố cục bài giảng
Tường thành xong, Nê-hê-mi lập người canh giữ trung tín, kiểm tra gia phổ dân sự và khích lệ hiến dâng cho công việc Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Nê-hê-mi 7:1-73 Ê-phê-sô 5:18-19Châm-ngôn 18:16I Cô-rinh-tô 4:2Mác 13:37Thi-thiên 112:6I Giăng 5:12Xuất Ê-díp-tô Ký 28:30
-
Mở đầu
- Tường thành đã xây xong; dân sự bắt đầu xây dựng lại thành phố.
- Kẻ thù vẫn rình rập nên cần có sự đề phòng.
-
I. Lập người canh giữ và người hầu việc
- Nê-hê-mi tra cửa, lập người canh giữ ngày đêm, người ca hát và người Lê-vi.
- Sự vui mừng đến từ lời Chúa; ai ham học Kinh Thánh thì ít gây rối trong Hội Thánh.
- Chúa kêu gọi ai hầu việc Ngài thì sẽ mở đường cho người ấy.
-
II. Người cai trị phải trung tín và kính sợ Chúa
- Ông giao việc cai trị cho người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn người khác.
- Học thức cần thiết, nhưng Chúa trước hết tìm sự trung tín.
- Cổng thành chỉ mở khi mặt trời đã lên cao; mỗi người canh giữ trước nhà mình.
- Hãy tỉnh thức, đừng nghỉ ngơi trên thành tích đã qua.
-
III. Bản gia phổ của dân sự
- Nê-hê-mi tìm thấy sổ gia phổ những người trở về đầu tiên; Chúa ghi nhớ tên người thuộc về Ngài.
- Người không chứng minh được gia phổ bị loại khỏi chức tế lễ.
- Tín hữu cần biết chắc mình là con cái Đức Chúa Trời nhờ tin Chúa Giê-xu, tên được ghi trong sách sự sống.
-
IV. Của dâng cho công việc Chúa
- Các quan trưởng và dân dâng vàng, bạc, áo thầy tế lễ cho công việc xây dựng.
- Dâng hiến là dấu hiệu tăng trưởng thuộc linh và mang lại phước hạnh.
-
Kết luận
- Việc xây tường đã xong nhưng công việc phục hưng còn tiếp tục.
- Khi Chúa kêu gọi, hãy mạnh dạn nhận lấy trách nhiệm, Ngài sẽ thêm ơn và sức.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45