Tìm Hiểu Kinh Thánh: Na-hum – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Na-hum báo trước sự hủy diệt Ni-ni-ve, chứng tỏ không ai chống nghịch nổi Đức Chúa Trời, nhưng Ngài cũng gửi người rao tin lành bình an.
-
Mở đầu
- Nhắc lại bố cục sách: sự công bình và nhân từ của Chúa, rồi sự phán xét Ni-ni-ve.
-
I. Không ai chống nghịch nổi Đức Giê-hô-va
- Các ngươi toan mưu gì nghịch cùng Chúa? Con người quá nhỏ bé để chống lại Ngài.
- Sẽ không có tai nạn lần thứ hai: Ni-ni-ve đã hết cơ hội.
- Quân A-si-ri như gai gốc và say rượu, bị thiêu hủy; thiên sứ giết 185.000 quân.
- Khuyên người trẻ tiếp nhận Chúa sớm và tránh rượu, thuốc.
-
II. Kẻ toan sự gian ác
- Sên-na-chê-rib xâm lăng Giu-đa, được chép ba lần trong Kinh Thánh.
- Ê-xê-chia cầu nguyện, Chúa tự mình đánh bại quân A-si-ri.
- Sức mạnh và số đông không giúp ai thắng được Chúa.
-
III. Lời Chúa phán đúng như nguyên bản
- Câu 12 diễn đạt theo lối nói của người A-si-ri, được khảo cổ soi sáng.
- Kính trọng nguyên bản; không nên chỉ dùng các bản diễn ý.
- Học Lời Chúa cần chuyên tâm, không lười biếng.
-
IV. Ni-ni-ve bị hủy diệt
- Chúa bẻ ách A-si-ri, bứt dây trói; nước A-si-ri không còn nối dõi.
- Năm 612 trước Chúa, người Mê-đi và Ba-by-lôn phá thành và đập tượng thần.
- Tin lành bình an cho Giu-đa: kẻ ác sẽ bị diệt.
-
V. Chân người rao tin lành
- Chân kẻ đem tin lành đẹp biết bao; Ê-sai và Phao-lô cũng trích lời này.
- Có thể rao tin lành qua đài phát thanh, đến mọi ngôn ngữ.
- Kêu gọi dự phần vào việc truyền giảng và bền lòng học Lời Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45