Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mi-chê – Chương 6 Phần 2
Bố cục bài giảng
Con người không thể đến với Đức Chúa Trời bằng nghi lễ hay của dâng; điều Chúa đòi là công bình, nhân từ và khiêm nhường, vốn là trái của Đức Thánh Linh.
Kinh Thánh: 📖 Mi-chê 6:6-8 Giăng 6:28-29Dân-số Ký 18:14-15Lê-vi Ký 18:21Thi-thiên 51:5Ga-la-ti 5:22-23Công-vụ các Sứ-đồ 15:10-11Rô-ma 8:5-9Rô-ma 3:9-18Thi-thiên 14:1-3
-
Mở đầu
- Dân chúng đã được nhắc lại ơn giải cứu; nay họ hỏi làm sao đến gần Chúa.
- Câu 8 thường bị lạm dụng, cần đọc trong văn mạch.
-
I. Bốn câu hỏi của dân sự
- Đem gì đến trước mặt Chúa? Câu hỏi chân thành nhưng cho thấy lòng muốn tự làm điều gì đó cho Chúa.
- Của lễ thiêu: nghi thức bề ngoài không đủ khi thiếu mối quan hệ với Chúa.
- Dâng hiến rộng rãi: sự dâng hiến không thể chuộc được tội.
- Dâng con đầu lòng: Chúa không bao giờ đòi hỏi, như Dân-số Ký và Lê-vi Ký nói rõ.
-
II. Điều Chúa đòi hỏi
- Làm sự công bình, yêu sự nhân từ, bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời.
- Hình thức bên ngoài vô giá trị nếu thiếu sự đổi mới bên trong.
- Ba điều này là trái của Đức Thánh Linh, con người không tự làm trọn được.
-
III. Không ai được cứu bởi việc làm
- Phi-e-rơ nói luật pháp là ách không ai mang nổi; chúng ta được cứu bởi ơn Chúa Giê-xu.
- Người sống theo xác thịt không thể đẹp lòng Chúa; cần được sanh lại.
- Phao-lô, trích Thi-thiên, chứng tỏ không ai là người công bình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45