Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mi-chê – Chương 6 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi muôn dân lắng nghe và nhắc Y-sơ-ra-ên nhớ những ơn cứu rỗi trong quá khứ, để họ ăn năn và đứng về phía Ngài.
-
Mở đầu
- Mưa dầm thấm lâu: học Lời Chúa mỗi ngày làm mềm lòng và giúp đời sống thuộc linh tăng trưởng.
- Chương 6 và 7 là sứ điệp thứ ba và cuối cùng của Mi-chê.
-
I. Chúa đối nại với dân Ngài
- Núi đồi được kêu gọi lắng nghe; đây là sứ điệp cho mọi quốc gia.
- Thay vì buộc tội, Chúa hạ mình hỏi: Ta đã làm gì cho ngươi?
- Vấn đề không ở nơi Chúa mà ở nơi lòng dân chúng.
-
II. Chúa đã cứu họ khỏi Ai Cập
- Chúa đem dân ra khỏi nhà nô lệ và sai Môi-se, A-rôn, Mi-ri-am đi trước.
- Mi-ri-am cũng là người lãnh đạo được Chúa dùng, chăm lo cho phụ nữ Y-sơ-ra-ên.
-
III. Chúa bảo vệ họ trước Ba-lác và Ba-la-am
- Ba-la-am không thể rủa sự dân mà Chúa không rủa.
- Ba-la-am xúi dân Mô-áp kết thân để dụ Y-sơ-ra-ên thờ Ba-anh Bê-ô.
- Phi-nê-a hành động vì lòng sốt sắng và tai vạ chấm dứt.
-
IV. Áp dụng: Đứng về phía Đức Chúa Trời
- Con cái Chúa có Đấng Cầu thay là Chúa Giê-xu; Chúa sửa trị riêng tư nhưng không để ai bên ngoài kết tội.
- Lời khuyên sai lạc về hôn nhân; nền tảng là tình yêu thương chân thật.
- Đứng về phía Chúa là đứng về phía đa số và nương cậy sự bảo vệ của Cha.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45