Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mác – Chương 8
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là Đấng Christ, phải chịu khổ và chết để cứu ta; ai theo Ngài phải vác thập tự giá mình, vì linh hồn quý hơn cả thiên hạ.
-
Mở đầu
- Mác 8 vẫn nhấn mạnh hành động: Chúa nuôi bốn ngàn người, bị Pha-ri-si đòi dấu lạ, chữa người mù và nghe Phi-e-rơ xưng nhận.
-
I. Chúa nuôi bốn ngàn người
- Đây là phép lạ khác với lần nuôi năm ngàn: dân ở ba ngày, bảy cái bánh, còn dư bảy giỏ.
- Đoàn dân theo Chúa để nghe dạy, rồi Ngài lo thức ăn thuộc thể.
- Nơi nào có Chúa thì có dư dật; các môn đồ lại quên phép lạ trước.
-
II. Hãy giữ mình về men của người Pha-ri-si
- Người Pha-ri-si đòi dấu lạ để thử Ngài; Chúa từ chối và rời họ.
- Trong Kinh Thánh, men chỉ về sự dạy dỗ sai lầm.
- Chúa trách môn đồ có tai mà không nghe; hãy nắm chắc lẽ thật căn bản của Lời Chúa.
-
III. Người mù ở Bết-sai-đa
- Chúa dắt người ra ngoài làng và chữa hai lần: ban đầu thấy mờ, sau thấy rõ.
- Ba giai đoạn: mù lòa, thấy mập mờ như trong gương, và sẽ thấy trọn vẹn trước mặt Chúa.
- Chúa chữa mỗi người theo cách riêng; đừng tự cho mình đã biết hết.
-
IV. Phi-e-rơ xưng Chúa là Đấng Christ
- Tại Sê-sa-rê Phi-líp, Chúa hỏi người ta và các môn đồ nói Ngài là ai.
- Phi-e-rơ đáp: Thầy là Đấng Christ; đây là tước vị chỉ về Đấng được xức dầu.
- Chúa lần đầu báo trước Ngài phải chịu khổ, bị giết và sống lại sau ba ngày; Phi-e-rơ can ngăn và bị quở.
-
V. Điều kiện làm môn đồ
- Ai muốn theo Chúa phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo.
- Được cả thiên hạ mà mất linh hồn thì có ích gì.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu đã chết thay cho tội lỗi ta; linh hồn quý hơn mọi sự, đừng để điều gì làm mất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45