Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mác – Chương 7
Bố cục bài giảng
Điều làm dơ dáy con người không phải là nghi thức bên ngoài mà là lòng; Chúa đòi sự thờ phượng chân thật và đáp lại đức tin của dân ngoại.
-
Mở đầu: các phe phái thời Chúa Giê-xu
- Thầy thông giáo vốn chuyên về luật Môi-se nhưng sau chỉ chú ý từng nét chữ.
- Người Pha-ri-si giữ luật nghiêm nhặt; người Sa-đu-sê giàu có, khước từ điều siêu nhiên; đảng Hê-rốt thân với vua.
-
I. Lời truyền khẩu và việc rửa tay
- Các đại diện từ Giê-ru-sa-lem đến dò xét, bắt lỗi môn đồ không rửa tay theo truyền khẩu.
- Luật Chúa dạy về sự tinh sạch để tội nhân được thanh sạch mà đến gần Ngài, nhưng người Pha-ri-si thêm gánh nặng bề ngoài.
- Mỗi người cần xét mình thuộc nhóm tin cậy hay khước từ Chúa Giê-xu.
-
II. Giả hình và truyền thống thay Lời Chúa
- Chúa gọi họ là kẻ giả hình, thờ Chúa bằng môi miếng mà lòng xa Ngài.
- Truyền thống con người trở nên xấu khi thay thế điều răn Đức Chúa Trời.
- Ví dụ Cọt-ban: lấy cớ dâng cho đền thờ để khỏi phụng dưỡng cha mẹ.
-
III. Điều gì làm dơ dáy con người
- Không phải vật ăn vào, nhưng điều từ lòng ra làm dơ dáy người.
- Từ lòng sinh ra gian dâm, trộm cướp, giết người, tham lam, gian dối, kiêu ngạo.
- Người cần được tái sinh; bề ngoài không che đậy được sự xấu xa bên trong.
-
IV. Đức tin của người đàn bà Sy-rô-phê-ni-xi
- Bà xin Chúa đuổi quỷ khỏi con gái; Chúa nói thứ tự phát bánh cho con cái trước.
- Bà khiêm nhường nhận mình không xứng, chỉ xin vụn bánh; con gái được lành.
- Sự cứu rỗi đến bởi lòng thương xót của Chúa, không vì ta tốt hơn người.
-
V. Chữa người điếc và ngọng
- Chúa đem người ra riêng, đặt ngón tay vào tai ông và phán: Ê-pha-ta, hãy mở ra.
- Tai mở, lưỡi thông; dân chúng nói: Ngài làm mọi việc đều tốt lành.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu vẫn làm việc lạ lùng ngày nay; hãy đến cùng Ngài bằng đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45