Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mác – Chương 5
Bố cục bài giảng
Ba phép lạ trong Mác 5 cho thấy quyền năng của Chúa Giê-xu trên ma quỷ, bệnh tật và sự chết, và Ngài dùng quyền ấy để ban sự sống.
-
Mở đầu
- Mác là Tin Lành hành động, có nhiều phép lạ; đoạn 5 có ba phép lạ nổi bật.
-
I. Người bị quỷ ám tại xứ Ga-đa-ra
- Người ở nơi mồ mả, không ai trói nổi, ngày đêm kêu la và tự làm đau mình.
- Quỷ tự xưng là Quân đội; Chúa cho chúng nhập bầy heo khoảng hai ngàn con lao xuống biển.
- Việc nuôi heo trái luật; Chúa xem mạng sống người ấy quý hơn bầy heo.
- Dân trong miền xin Chúa rời đi vì tiếc bầy heo; người được chữa về làm chứng khắp xứ Đê-ca-bô-lơ.
-
II. Những điều cần biết về ma quỷ
- Kinh Thánh làm chứng ma quỷ có thật và hoạt động đến ngày nay.
- Người có Đức Thánh Linh ngự trong lòng thì ma quỷ không ngự trị được.
- Chúa Giê-xu có quyền thắng hơn ma quỷ; người tin Chúa không cần sợ hãi.
-
III. Người đàn bà bị bệnh huyết lậu
- Bà chịu bệnh mười hai năm, tốn hết tiền bạc mà không khỏi.
- Bà đụng đến áo Chúa bằng đức tin và được lành; Chúa phán: Đức tin con đã cứu con.
- Nhiều người đến gần Chúa như đám đông, chỉ đức tin mới đụng đến Ngài.
-
IV. Con gái Giai-ru được sống lại
- Tin con gái đã chết đến, Chúa phán: Đừng sợ, chỉ tin mà thôi.
- Ngài nắm tay em bé: Ta-li-tha cum, hỡi con gái nhỏ, hãy chờ dậy.
- Quyền năng của La Mã đem sự chết, quyền năng Chúa đem sự sống; Ngài còn dặn cho em bé ăn.
-
Kết luận
- Ba phép lạ cho thấy Chúa là Đấng có quyền năng, đến để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc nhiều người.
- Xin Chúa cho ta hết lòng tin cậy quyền năng của Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45