Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mác – Chương 2-3
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu đến để gọi kẻ có tội, ban đời sống mới, và Ngài là Chúa của ngày Sa-bát; chống nghịch Ngài chỉ làm lòng cứng cỏi.
-
Mở đầu
- Hai đoạn này kể việc Chúa gọi Lê-vi, các cuộc tranh luận về ăn chay và ngày Sa-bát, và người teo tay được chữa lành.
-
I. Chúa gọi Lê-vi và dự tiệc với người có tội
- Chúa gọi Lê-vi, người thâu thuế thuộc chi phái thầy tế lễ: Hãy theo ta.
- Các khách trong tiệc đều là người thâu thuế và kẻ có tội, bị người Pha-ri-si chê trách.
- Chúa phán: Ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.
-
II. Ăn chay, áo mới và bầu da mới
- Luật pháp không buộc ngày ăn chay; điều quan trọng hơn là sự tương giao với Chúa.
- Minh họa: miếng vải mới không vá áo cũ, rượu mới không đổ vào bầu da cũ.
- Chúa không đến để sửa luật pháp cũ nhưng ban điều mới: sự chết thay cho tội lỗi thế gian.
-
III. Chúa của ngày Sa-bát nơi đồng lúa
- Các môn đồ bứt bông lúa mì, luật Môi-se cho phép; người Pha-ri-si diễn giải theo ý riêng.
- Chúa nhắc việc Đa-vít để cho thấy luật không áp dụng cứng nhắc.
- Ngày Sa-bát lập vì loài người; Con người là Chúa của ngày Sa-bát.
-
IV. Người teo tay được chữa lành
- Trong nhà hội, kẻ thù rình xem để cáo Ngài.
- Chúa hỏi nên làm điều lành hay điều dữ trong ngày Sa-bát; họ nín lặng.
- Ngài giận thoáng qua nhưng buồn lâu dài vì lòng họ cứng cỏi, rồi chữa lành người ấy.
- Người Pha-ri-si bàn với phe Hê-rốt để giết Ngài.
-
Kết luận
- Đừng để lòng chống nghịch Chúa ngự trị, vì chỉ đem đến tai hại.
- Hãy ăn năn và quay về với Chúa Giê-xu, Đấng yêu thương và cứu rỗi.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45