Tìm Hiểu Kinh Thánh: Mác – Chương 14 Phần 2
Bố cục bài giảng
Từ tiệc thánh đến vườn Ghết-sê-ma-nê, Chúa Giê-xu vâng phục ý Cha, còn con người thì yếu đuối nên cần tỉnh thức và cầu nguyện.
-
I. Chúa lập tiệc thánh
- Lễ Vượt Qua cũ nhìn về sự đến của Chúa; tiệc thánh nhìn lại sự chết của Ngài.
- Bánh nói về thân thể bị bẻ ra, chén nói về huyết giao ước đổ ra cho nhiều người.
- Lễ Vượt Qua sẽ được tưởng niệm trong thời kỳ một ngàn năm bình an.
-
II. Lời báo trước về sự chối Chúa
- Chúa báo các môn đồ sẽ tản lạc, nhưng Ngài sống lại sẽ đến Ga-li-lê trước họ.
- Phi-e-rơ hứa trung thành vì chưa biết mình yếu đuối.
- Chỉ Lời Chúa là tấm gương cho ta thấy chính mình; Chúa là Đấng hiểu thấu và chữa lành.
-
III. Chúa cầu nguyện tại Ghết-sê-ma-nê
- Chúa đem Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đi, linh hồn Ngài buồn rầu đến chết.
- Ngài cầu xin chén này qua khỏi, nhưng xin theo ý Cha.
- Ba môn đồ ngủ mê; tâm thần thì muốn mà xác thịt thì yếu, cần thức canh cầu nguyện.
-
IV. Chúa bị phản và bị bắt
- Giu-đa dùng cái hôn làm dấu hiệu phản bội và chỉ gọi Ngài là Thầy.
- Phi-e-rơ rút gươm chém đứt tai đầy tớ thầy cả; các môn đồ bỏ Ngài chạy trốn.
- Mọi việc xảy ra để lời Kinh Thánh được ứng nghiệm; người trai trẻ bỏ khăn chạy trốn có lẽ là Mác.
-
Áp dụng
- Xin Chúa giúp ta biết vâng phục ý Ngài dù gặp khó khăn.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45