Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 12
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu là Chúa ngày Sa-bát, bị các lãnh đạo tôn giáo chống đối, và mọi người phải chọn tiếp nhận hay khước từ Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 12:1-50 Ma-thi-ơ 8:20I Sa-mu-ên 21:1-6Ô-sê 6:6Công-vụ các Sứ-đồ 26:17-18Giô-na 1:17I Các Vua 10:1-10
-
Mở đầu
- Chương 12 là sự xung đột và đoạn giao sau cùng giữa Chúa Giê-xu với các lãnh đạo tôn giáo Do Thái.
- Ma-thi-ơ trình bày Chúa Giê-xu là Vua, không viết tiểu sử theo thứ tự thời gian.
-
I. Chúa của ngày Sa-bát
- Môn đồ đói bứt bông lúa mì; Chúa viện dẫn Đa-vít ăn bánh trần thiết và tuyên bố Ngài lớn hơn đền thờ.
- Chúa muốn lòng nhân từ hơn của lễ, và tự xưng là Chúa ngày Sa-bát.
- Chữa người teo tay trong nhà hội: làm điều lành ngày Sa-bát là đúng; người Pha-ri-si bàn mưu giết Ngài.
-
II. Đầy tớ được Đức Chúa Trời chọn
- Chúa chữa lành nhiều người nhưng dặn không cho ai biết; Ngài không bẻ cây sậy đã gãy, không tắt ngọn đèn gần tàn.
- Sự khước từ của dân Y-sơ-ra-ên mở đường phước hạnh cho dân ngoại.
-
III. Tội phạm đến Đức Thánh Linh
- Sau khi Chúa đuổi quỷ, người Pha-ri-si bảo Ngài nhờ chúa quỷ mà làm việc ấy.
- Chúa dạy nước chia rẽ không đứng vững; nếu Ngài đuổi quỷ bởi Thánh Linh thì nước Đức Chúa Trời đã đến.
- Cố ý chống lại và từ chối công việc cứu rỗi của Đức Thánh Linh thì không được tha.
- Miệng nói ra điều đầy dẫy trong lòng; lời nói sẽ phải khai trong ngày phán xét.
-
IV. Dấu lạ Giô-na và cảnh báo
- Chúa chỉ cho dấu lạ Giô-na, hình bóng sự chết và sống lại của Ngài.
- Dân Ni-ni-ve và nữ hoàng Nam phương sẽ lên án thế hệ này vì có Đấng lớn hơn Giô-na và Sa-lô-môn.
- Minh họa: tà ma bị đuổi rồi trở lại với bảy quỷ khác vì nhà để trống; hãy mời Chúa ngự vào lòng.
-
Kết luận
- Ai làm theo ý muốn Cha, tức nghe và tin nhận Chúa Giê-xu, là anh em, chị em và mẹ Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45