Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-thi-ơ – Chương 11 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu làm chứng về Giăng Báp-tít, quở trách các thành khước từ Ngài và mời kẻ mệt mỏi đến cùng Ngài để được yên nghỉ.
Kinh Thánh: 📖 Ma-thi-ơ 11:7-30 Ma-la-chi 3:1Giăng 1:21-23Sáng-thế Ký 14:19Giăng 14:6Ê-sai 1:4Thi-thiên 38:4
-
Mở đầu
- Giăng Báp-tít từ trong tù sai môn đồ hỏi Chúa Giê-xu có phải Đấng phải đến; Chúa trả lời bằng những phép lạ Ngài làm.
-
I. Lời Chúa làm chứng về Giăng Báp-tít
- Giăng không phải cây sậy bị gió lay, mà là ngọn gió làm rung cây sậy; bài học cho người giảng không sợ lòng người.
- Giăng là tiên tri và hơn cả tiên tri, là sứ giả dọn đường theo lời Ma-la-chi.
- Không ai lớn hơn Giăng, nhưng người rất nhỏ trong nước thiên đàng còn được tôn trọng hơn vì ở trong Đấng Christ.
-
II. Thế hệ không bao giờ hài lòng
- Minh họa: trẻ con chơi ngoài chợ, lúc thì chơi đám ma, lúc thì chơi đám cưới, không chịu theo ai.
- Giăng sống khắc khổ thì bị chê, Chúa gần gũi mọi người thì cũng bị chê.
-
III. Khốn cho các thành khước từ Chúa
- Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um thấy nhiều phép lạ mà không ăn năn nên chịu đoán phạt nặng hơn.
- Biết nhiều mà không tiếp nhận Chúa thì trách nhiệm càng lớn.
-
IV. Lời mời gọi từng cá nhân
- Cha giấu những điều này với người khôn ngoan, tỏ ra cho con trẻ; chỉ qua Chúa Giê-xu mới biết Cha.
- Chúa mời kẻ mệt mỏi và gánh nặng đến cùng Ngài để được yên nghỉ.
- Gánh nặng là tội lỗi, chỉ có thể đặt xuống tại thập tự giá; mang ách Ngài là sự thánh hóa.
-
Kết luận
- Ai đang mang gánh nặng tội lỗi hãy đến cùng Chúa Giê-xu càng sớm càng tốt.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45