Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 3 Phần 3
Bố cục bài giảng
Thờ phượng thật đến từ tấm lòng chân thành và đời sống đi đôi với lời nói; Chúa ghi nhớ những kẻ kính sợ Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-la-chi 3:13-18 Giăng 4:21-24Ê-sai 58:1-8Khải-huyền 3:3-5Khải-huyền 20I Cô-rinh-tô 3:11-15Thi-thiên 56:8
-
Mở đầu
- Tiếp tục khảo sát lời trách của Chúa trong Ma-la-chi chương 3.
-
I. Hầu việc Chúa có ích gì?
- Dân than rằng hầu việc Chúa là vô ích, vì lòng họ không ở trong đó.
- Có người đến nhà thờ mà không thật lòng yêu mến, ngợi khen và phụng sự Chúa.
- Minh họa: người bệnh trong phòng ấm than lạnh, đổ lỗi cho căn phòng thay vì chính mình.
-
II. Thờ phượng bằng tâm thần và lẽ thật
- Chúa Giê-xu dạy người đàn bà Sa-ma-ri: thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật.
- Ê-sai 58: nghi lễ, kiêng ăn vô ích nếu thiếu đời sống công bình, thương người nghèo.
- Điều cốt yếu là tình trạng tấm lòng và mối quan hệ với Chúa Giê-xu.
-
III. Những kẻ kính sợ Chúa và sách ghi nhớ
- Dân tưởng kẻ kiêu ngạo và gian ác được thịnh vượng, nhưng Chúa vẫn đang hành động.
- Một nhóm nhỏ còn sót lại kính sợ Chúa, thông công với nhau, và Chúa chép họ vào sách ghi nhớ.
- Sách sự sống ghi tên người được cứu; Chúa cũng ghi nhận việc phục vụ, được thử bằng lửa.
- Chúa ghi nhớ cả nước mắt và những khó khăn thầm lặng của con cái Ngài.
-
IV. Cơ nghiệp riêng của Chúa
- Chúa gọi những người thuộc về Ngài là cơ nghiệp riêng, được thương tiếc như con hầu việc mình.
- Đến ngày Chúa trở lại, sẽ phân biệt rõ người công bình và kẻ gian ác.
-
Kết luận
- Sự giả dối chỉ che được trước mặt người, không che được trước mặt Chúa.
- Hãy đến với Chúa thật lòng và hết lòng hầu việc Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45