Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Dưới ân điển, con cái Chúa dâng hiến rộng rãi bằng lòng yêu mến Chúa, và Chúa ban phước cho người dâng.
Kinh Thánh: 📖 Ma-la-chi 3:8-12 II Cô-rinh-tô 8:1-9II Sử-ký 31:6-10Ê-phê-sô 1:3Nê-hê-mi 13:4-9Xa-cha-ri 8:13
-
Mở đầu
- Tiếp tục khảo sát việc dâng phần mười trong Ma-la-chi 3:8-9.
-
I. Dâng hiến dưới thời ân điển
- Hội Thánh ngày nay không ở dưới hệ thống phần mười của Luật pháp nhưng vẫn dâng cho Chúa.
- Hội thánh Ma-xê-đoan tuy nghèo vẫn dâng vượt sức mình, vì dâng chính mình cho Chúa trước.
- Dâng hiến là bày tỏ tình yêu, sự thông công và nên là niềm vui trong sự thờ phượng.
- Chỉ con cái Chúa được kêu gọi dâng; minh họa: hòm giao ước phải được khiêng trên vai thầy tế lễ.
-
II. Lời hứa ban phước
- Thời vua Ê-xê-chia, dân dâng dư dật nên Chúa ban phước dồi dào.
- Dưới ân điển, phước Chúa ban chủ yếu là phước thiêng liêng trong Đấng Christ; dân Y-sơ-ra-ên được hứa phước vật chất.
-
III. Đem hết phần mười vào kho
- Nhà kho là một phần của đền thờ Giê-ru-sa-lem, không phải Hội Thánh địa phương.
- Phần mười là thước đo để tự xét mình, không phải luật lệ ràng buộc.
- Chúa hứa ngăn cản loài cào cào cắn nuốt, cây nho sinh trái dư dật.
- Dâng nhỏ giọt, lấy lệ mà xin phước dư dật là việc làm không đi đôi với đức tin.
-
IV. Trở nên nguồn phước
- Khi trung tín với Chúa, dân Chúa trở thành phước hạnh cho các nước.
- Chúng ta nhận phước từ Chúa để chia sẻ phước ấy cho gia đình, Hội Thánh và người khác.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45