Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 3 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa kêu gọi con cái Ngài ăn năn trở về, và chỉ ra rằng dân Ngài đã lấy mất phần mười thuộc về Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Ma-la-chi 3:7-9 I Tê-sa-lô-ni-ca 1:9Công-vụ các Sứ-đồ 16:31Phục-truyền Luật-lệ Ký 14:28-29Lê-vi Ký 27:30-33Dân-số Ký 18:25-28
-
Mở đầu
- Dân Y-sơ-ra-ên hồi hương khỏi cảnh lưu đày nhưng lòng trở nên cứng cỏi, cay đắng.
- Chúa đưa ra các lời cáo trạng, dân đáp lại bằng những câu hỏi tự cho mình vô tội.
-
I. Hãy trở lại cùng Chúa
- Dân chỉ giữ nghi lễ bên ngoài nên không nhận ra mình đã xa cách Chúa.
- Ăn năn là đổi hướng, trở về nhà Cha; lời kêu gọi này dành cho chính con cái Chúa.
- Người chưa tin được kêu gọi tin nhận Chúa Giê-xu; sự ăn năn thật thể hiện bằng hành động cụ thể.
- Minh họa: người con trai hoang đàng ra khỏi chuồng heo để trở về nhà cha.
-
II. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao?
- Dân bị trách đã ăn trộm trong các phần mười và lễ vật dâng.
- Dân Y-sơ-ra-ên thật ra dâng nhiều hơn một phần mười, gồm nhiều khoản khác nhau theo Luật pháp.
- Có phần dành cho người Lê-vi, thầy tế lễ, và cứ ba năm có phần giúp người nghèo, kẻ mồ côi, góa bụa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45