Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 2 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chúa khiển trách các thầy tế lễ đã bỏ giao ước Lê-vi; người hầu việc Chúa phải tôn kính danh Ngài và chuyên tâm dạy lời Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Ma-la-chi 2:1-9 Sáng-thế Ký 49:5-7Phục-truyền Luật-lệ Ký 33:8-11Khải-huyền 2:1Công-vụ các Sứ-đồ 6:1-4Ma-la-chi 1:6
-
Mở đầu
- Chúa tiếp tục khiển trách các thầy tế lễ vì họ sỉ nhục danh Ngài trong chức vụ.
-
I. Của lễ phải trọn vẹn và lời rủa sả
- Các của lễ chỉ về Chúa Giê-xu trọn vẹn, nên dâng vật tật bệnh là phạm thượng.
- Ngày nay có người trình bày sai lệch về Chúa hoặc tôn vinh con người thay vì Chúa.
- Người có trách nhiệm lớn thì chịu đoán phạt nặng hơn; Chúa rủa sả phước lành và mùa gặt của họ.
-
II. Giao ước với chi phái Lê-vi
- Lê-vi từng bị lời tiên tri rủa vì cơn giận bạo lực, nhưng chi phái này giữ vững lời Chúa khi dân thờ bò vàng.
- Chúa lập họ làm thầy tế lễ để dạy luật pháp và dâng của lễ chỉ về Đấng Christ.
-
III. Sự sa sút của thầy tế lễ
- Trước kia họ kính sợ Chúa, sống ngay thẳng và dẫn nhiều người xa tội; nay họ nhắm mắt trước sự sai phạm.
- Không ai hầu việc Chúa được nếu không tôn kính danh Ngài; đời sống người tin như cây đèn soi cho người khác.
-
IV. Sứ giả của Chúa Vạn Quân
- Môi thầy tế lễ phải giữ sự thông biết; sứ giả cũng có thể hiểu là thiên sứ, chỉ người lãnh đạo hội thánh.
- Công việc chính của mục sư là học và giảng dạy lời Chúa; các sứ đồ đã chọn bảy người lo việc bàn tiệc để chuyên tâm cầu nguyện và giảng đạo.
- Minh họa: một chấp sự phàn nàn mục sư dành nhiều thì giờ học Kinh Thánh.
-
Kết luận
- Chúa cảnh báo những người lãnh đạo bỏ đường lối Ngài sẽ bị khinh dể.
- Người chăn nuôi chiên bằng lời Chúa; xin Đức Thánh Linh giúp chuyên tâm học và giảng dạy.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45