Tìm Hiểu Kinh Thánh: Ma-la-chi – Chương 1 Phần 3
Bố cục bài giảng
Chúa khiển trách thầy tế lễ và dân chúng vì dâng của lễ ô uế, thờ phượng hình thức và thất hứa; Ngài xứng đáng nhận điều tốt nhất.
-
I. Của lễ ô uế bị khước từ
- Thầy tế lễ dâng của lễ bằng lòng ô uế nên Chúa không nhận.
- Chúa phán danh Ngài sẽ lớn giữa các dân ngoại; điều này ứng nghiệm trong thời Đại Nghìn Năm.
- Dân Y-sơ-ra-ên làm danh Chúa mang tiếng xấu giữa các dân.
-
II. Mệt mỏi trong sự thờ phượng
- Dân đem vật cướp, què và đau làm của lễ rồi than việc nặng nhọc.
- Khi lòng không ở trong việc hầu việc Chúa thì nó trở nên nặng nề.
- Giải pháp không phải thêm hoạt động, tiệc tùng hay trình diễn mà là yêu mến lời Chúa.
- Minh họa: người ta ngồi xem TV nhiều giờ nhưng than nghe giảng một giờ.
-
III. Hình thức tôn giáo
- Danh Chúa bị xúc phạm bởi cách người tin Chúa trình bày về Ngài.
- Chúa Giê-xu gọi người Pha-ri-si là mồ mả tô trắng: đẹp bên ngoài, bên trong dơ dáy.
- Câu hỏi: anh em có tôn giáo hay có Chúa Giê-xu trong đời sống?
-
IV. Ba tội của người hầu việc Chúa
- Lười biếng: không dành thì giờ học Kinh Thánh và chuẩn bị bài giảng.
- Tham vọng quá lớn: ham danh tiếng và hội thánh lớn.
- Buồn chán, mệt mỏi và thiếu sinh khí, khiến người ta nghĩ Kinh Thánh buồn tẻ.
-
Kết luận: Lời hứa nguyện và dâng hiến
- Hứa nguyện là tự nguyện, nhưng đã hứa thì phải giữ.
- Dâng điều tốt nhất cho Chúa để làm sáng danh Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45