Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lu-ca – Chương 15
Bố cục bài giảng
Ẩn dụ người con trai hoang đàng bày tỏ lòng người cha sẵn tiếp nhận con trở về, và nhắc người anh cả đừng xa cách cha.
-
Mở đầu
- Ẩn dụ được yêu thích nhất của Chúa, chỉ có trong sách Lu-ca; hai ẩn dụ trước về chiên lạc và đồng bạc lạc.
-
I. Người con út rời nhà
- Ngôi nhà của cha tràn đầy yêu thương, vui mừng, thông công.
- Người em xin chia gia tài, đi xa và tiêu phá hết.
- Cơn đói kém đến, đồng cỏ tưởng xanh hơn đã khô héo.
-
II. Chuồng heo và sự tỉnh ngộ
- Bạn bè bỏ rơi, chàng phải đi chăn heo, không ai cho ăn.
- Chàng vẫn luôn là con của cha, dù xa cách thông công.
- Chàng tỉnh ngộ, quyết định trở về và xưng tội với cha.
-
III. Cha đón con trở về
- Cha thấy con từ xa, chạy ra ôm hôn, không hình phạt.
- Áo tốt, nhẫn, giày: hình ảnh sự tha thứ và phục hồi địa vị làm con.
- Con cái Chúa phạm tội chỉ được vui khi xưng tội và trở về nhà cha.
-
IV. Người con cả
- Người anh giận dữ, không chịu vào dự tiệc, cũng xa cách cha.
- Mọi điều của cha đều thuộc về con, nhưng phải tự tiếp nhận.
-
Kết luận
- Chúa Giê-xu là người Con trọn vẹn, vâng phục cha và chết thay tội nhân.
- Ai tin nhận Ngài được quyền làm con Đức Chúa Trời; hãy trở về nhà cha.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45