Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lu-ca – Chương 14
Bố cục bài giảng
Khiêm nhường, lòng rộng rãi, đáp lại lời mời của Đức Chúa Trời và sẵn lòng trả giá để làm môn đồ Chúa.
-
Mở đầu
- Chỉ sách Lu-ca ghi việc Chúa dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-si, cùng các ẩn dụ về tháp, vua ra trận và muối mất mặn.
-
I. Chữa bệnh trong ngày Sa-bát
- Người Pha-ri-si đặt sẵn một bệnh nhân để gài bẫy Chúa.
- Chúa chữa lành, rồi hỏi họ về việc cứu con hay bò rơi xuống giếng ngày Sa-bát; họ làm thinh.
-
II. Khiêm nhường và tiếp đãi
- Minh họa: khách tranh giành chỗ ngồi tôn trọng trên bàn tiệc.
- Ai tự nhắc mình lên sẽ bị hạ xuống, ai tự hạ mình sẽ được nhắc lên.
- Hãy mời người nghèo khó, không thể đáp lễ, thay vì chỉ mời bạn bè.
-
III. Ẩn dụ tiệc lớn
- Lời phát biểu sùng kính suông của một người đồng tiệc.
- Lời mời của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi, nhận lãnh bởi ân điển.
- Ba lý do từ chối: tài sản, công việc làm ăn, gia đình.
- Ai khước từ lời mời sẽ bị đặt ra ngoài bữa tiệc.
-
IV. Cái giá của người làm môn đồ
- Phải đặt Đức Chúa Trời ở thứ tự ưu tiên trước nhất.
- Ẩn dụ xây tháp và vua đi đánh trận: tính trước phí tổn.
- Tin Chúa khác với làm môn đồ; muối mất mặn thì vô dụng.
-
Kết luận
- Xin Chúa giữ chúng ta khỏi tình trạng hữu danh vô thực và vô dụng.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45