Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 5
Bố cục bài giảng
Của lễ chuộc sự mắc lỗi giải quyết tội cố ý và tội do thiếu hiểu biết; ai cũng được tha nhờ của lễ Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Lê-vi Ký 5:1-19 Giô-suê 7Rô-ma 8:7Giăng 6:28-29Công-vụ các Sứ-đồ 16:31Gia-cơ 4:17I Các Vua 8:31-32Châm-ngôn 6:17Ma-thi-ơ 26:63-64Thi-thiên 19:12Dân-số Ký 19:11-16Ma-thi-ơ 5:23-24Lu-ca 19:8Ma-la-chi 3:8-9Truyền-đạo 5:5I Phi-e-rơ 1:19Lê-vi Ký 7:1-10
-
Mở đầu: Tội cố ý
- Của lễ chuộc sự mắc lỗi nói về tội lỗi có ý thức, như việc A-can lấy vật đáng diệt ở Giê-ri-cô.
- Tội cố ý bắt nguồn từ bản chất tội lỗi; con người không thể tự cứu bằng việc làm.
- Cách cứu duy nhất là tin Đấng Chúa sai đến.
-
I. Những hành động đặc biệt do thiếu hiểu biết (câu 1-13)
- Bốn ví dụ: không làm chứng, đụng vật ô uế, đụng sự ô uế của người, thề thốt bộp chộp.
- Không nói hết sự thật khi làm chứng là tội bỏ sót; Chúa Giê-xu không im lặng khi bị buộc thề.
- Tín hữu dễ bị ô uế mà không hay, nên xin Chúa tha cả tội không biết.
- Hứa nguyện thiếu suy nghĩ cũng là tội, như Phi-e-rơ.
- Phải xưng tội và làm hòa với người mình làm tổn thương.
- Của lễ cho người nghèo: hai chim bồ câu, hoặc một ít bột, vẫn đem lại sự tha thứ trọn vẹn.
-
II. Những hành động thông thường do thiếu hiểu biết (câu 14-19)
- Đền bù cho điều sai phạm, thêm một phần năm, như Xa-chê hứa đền gấp bốn.
- Hay gặp nhất là chiếm đoạt phần mười của Chúa.
- Dâng chiên đực không tỳ vết, chỉ về huyết quý báu của Đấng Christ.
- Không biết luật không phải là lý do biện hộ.
-
Kết luận
- Mong mọi người nhận biết tình trạng tội lỗi mình và đến với Chúa Giê-xu để được tha.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
Cùng chủ đề
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 57:51
- 42:34
- 28:45