Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 21
Bố cục bài giảng
Thầy tế lễ phải sống thánh khiết và không tỳ vết; ngày nay mọi tín hữu là thầy tế lễ nhà vua, được kêu gọi sống thánh sạch hơn.
Kinh Thánh: 📖 Lê-vi Ký 21:1-22:33 Xuất Ê-díp-tô Ký 19:5-6I Phi-e-rơ 2:9-10I Phi-e-rơ 4:8-11Ê-phê-sô 4:17-24Hê-bơ-rơ 7:26-28Tít 1:7-8Ê-phê-sô 5:26-27Giăng 11:35
-
Mở đầu
- Lê-vi Ký 21-22 nói về luật lệ cho đời sống thanh khiết của thầy tế lễ.
- Địa vị cao hơn thì trách nhiệm lớn hơn, đòi hỏi đời sống thánh khiết hơn.
- Ngày nay mỗi tín hữu là thầy tế lễ nhà vua, nhờ Đức Thánh Linh mà sống thánh sạch.
-
I. Thầy tế lễ giữ mình khỏi sự ô uế
- Thầy tế lễ không được đụng đến người chết, trừ người thân ruột thịt; vẫn được tỏ lòng thương tiếc.
- Không bắt chước tục lệ ngoại giáo như cạo đầu, rạch thịt khi có tang.
- Người hầu việc Chúa phải tránh nơi xấu và không gây gương xấu cho người khác.
-
II. Đời sống riêng tư của thầy tế lễ
- Không được cưới kỵ nữ, người bị ô uế hay người bị chồng bỏ.
- Thầy tế lễ biểu tượng Đấng Christ; Hội Thánh là cô dâu cần được sửa soạn thanh sạch.
- Vợ người hầu việc Chúa cũng cần giữ đời sống để làm gương tốt.
-
III. Thầy tế lễ cả
- Được xức dầu, mang mão có chữ Thánh cho Đức Giê-hô-va, nhắc mình thuộc về ai.
- Không được xé áo hay dự tang lễ, kể cả của cha mẹ mình.
- Chúa Giê-xu là Thầy tế lễ thượng phẩm và cũng là của lễ trọn vẹn.
-
IV. Người có tật không được dâng của lễ
- Người mù, què, tứ chi không trọn vẹn không được đến gần bàn thờ để dâng tế lễ.
- Của lễ và người dâng của lễ đều phải không tỳ vết, biểu tượng Đấng Christ trọn lành.
- Trong thời ân điển, mọi người tin Chúa đều được nhận làm con cái Ngài.
-
V. Những của lễ thánh (đoạn 22)
- Người ô uế không được đến gần vật thánh; khách ngoại bang và người làm mướn không được ăn vật thánh.
- Con gái thầy tế lễ lấy người ngoại bang thì mất quyền ăn vật thánh; góa hay ly dị có thể trở về.
- Của lễ dâng phải là loại tốt nhất, tỏ lòng tôn kính danh Chúa.
-
Kết luận
- Năm lý do để vâng lời: Ta là Đức Giê-hô-va; được tôn thánh giữa dân; làm cho nên thánh; đem ra khỏi Ai Cập; là Đức Chúa Trời của các ngươi.
- Chức tế lễ cổ ước đã hết, nhưng vai trò đại diện dân đến với Chúa vẫn còn.
- Mục sư, trưởng ban và cha mẹ cần giữ đời sống thánh sạch để phụng sự Chúa.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45