Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 15-16
Bố cục bài giảng
Tội lỗi làm ô uế và phân cách con người khỏi Đức Chúa Trời thánh khiết; Ngày Đại lễ Chuộc tội là hình bóng Đấng Christ, Thầy tế lễ thượng phẩm mở đường vào nơi chí thánh.
Kinh Thánh: 📖 Lê-vi Ký 16:1-6 Lê-vi Ký 15:19-33Dân-số Ký 5:2Lu-ca 8:43-48I Cô-rinh-tô 6:15-18I Giăng 5:16Ê-sai 59:2Cô-lô-se 2:16-17Lê-vi Ký 16:16Lê-vi Ký 16:21-22Hê-bơ-rơ 4:10Công-vụ các Sứ-đồ 17:30Rô-ma 3:24-25Hê-bơ-rơ 9:8-15Hê-bơ-rơ 10:19-22Thi-thiên 22:1Giăng 16:32Giăng 1:1-18Phi-líp 2:5-8
-
Mở đầu
- Giữ đời sống thanh sạch, tránh xa tội tình dục ngoài hôn nhân vì thân thể là của Chúa.
-
I. Sự ô uế và bệnh của người nữ (15:19-33)
- Luật cách ly trong thời kỳ kinh nguyệt và khi bị lưu huyết bất thường, với của lễ thanh sạch vào ngày thứ tám; luật chỉ áp dụng thời Cựu Ước.
- Người đàn bà bị băng huyết mười hai năm rờ áo Chúa Giê-xu được chữa lành và phục hồi, dù luật cấm bà đụng người khác.
- Chúa Giê-xu là nguồn nước sống rửa sạch mọi ô uế; ai sa vào tội hãy ăn năn và trở về cùng Ngài.
- Tội tình dục là điều Đức Chúa Trời quan tâm; thân thể tín hữu là đền thờ Đức Thánh Linh.
-
II. Ý nghĩa của Ngày Đại lễ Chuộc tội (chương 16)
- Chương 16 mang bài học thuộc linh lớn nhất; mọi nghi thức trong Lê-vi Ký là hình bóng, thực thể ở trong Đấng Christ.
- Tổ chức ngày 10 tháng 7, tháng yên nghỉ, tượng trưng sự yên nghỉ trong sự cứu rỗi; con số 10 nói đến sự hoàn tất ý muốn Chúa.
- Chuộc tội trong tiếng Hê-bơ-rơ nghĩa là che đậy; Chúa che tội thời Cựu Ước cho đến khi Đấng Christ cất tội đi.
- Bố cục: sự chuẩn bị của thầy tế lễ (câu 1-6), của lễ (câu 7-19), dân sự (câu 20-34).
-
III. Sự chuẩn bị của thầy tế lễ (câu 1-6)
- Sau cái chết của Na-đáp và A-bi-hu, Chúa dặn A-rôn không vào nơi chí thánh tùy tiện; Đức Chúa Trời thánh khiết, con người tội lỗi, nhưng có cây cầu qua Chúa Giê-xu.
- Chúng ta đến gần Chúa bằng phương cách của Ngài, được đạng dĩ nhờ huyết Chúa Giê-xu.
- Thầy tế lễ cả tắm rửa, mặc áo gai thánh, một mình vào làm lễ chuộc tội cho mình và dân.
- Hình bóng Chúa Cứu Thế gánh tội cả thế gian, một mình bị Chúa Cha lìa bỏ; Ngài từ bỏ vinh hiển, mang hình người tôi tớ, chết trên thập tự giá.
-
Kết luận
- Mỗi tín hữu là một thầy tế lễ; hãy dâng lời cầu nguyện cho đất nước để dân chúng ăn năn và được Chúa tha thứ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45