Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 12
Bố cục bài giảng
Mỗi người sinh ra đều mang bản tánh tội lỗi; luật về sự thanh sạch của người mẹ nhắc rằng ai cũng cần được cứu bởi huyết Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Lê-vi Ký 12:1-8 Thi-thiên 51:5Rô-ma 5:12Sáng-thế Ký 3:16I Ti-mô-thê 2:12-15Ma-thi-ơ 18:10Lu-ca 2:21-24Ga-la-ti 3:27-29Rô-ma 9:6-7
-
Mở đầu
- Chương 11 nói tội lây qua sự tiếp xúc; chương 12 nói tội truyền qua sự sinh ra: bản tánh sa ngã được thừa kế.
- Luật Môi-se tôn trọng người phụ nữ và vai trò làm mẹ, khác với mê tín của dân ngoại.
- Người mẹ đem vào thế gian một tội nhân; sự đau đớn khi sinh nở nhắc đến án phạt trong Sáng-thế Ký 3, nhưng không làm mất sự cứu rỗi của bà.
- Cha mẹ tin Chúa không tự động làm con cái được cứu; mỗi người phải tự tin nhận Chúa Giê-xu.
- Trẻ nhỏ qua đời khi chưa đến tuổi có trách nhiệm thì linh hồn về với Chúa.
-
I. Thanh sạch sau khi sinh con trai (câu 1-4)
- Người mẹ ô uế bảy ngày, con trai chịu cắt bì ngày thứ tám, rồi thêm 33 ngày; tổng cộng 40 ngày.
- Cha mẹ cần nuôi dạy con theo tiêu chuẩn Lời Chúa và dạy con biết Chúa Giê-xu từ nhỏ.
- Sự sinh ra tự nhiên không đem con người vào giao ước; chỉ ân điển Chúa mới làm được.
- Chúa Giê-xu chịu cắt bì để làm trọn luật pháp; Ma-ri cũng cần Cứu Chúa.
-
II. Thanh sạch sau khi sinh con gái (câu 5)
- Thời gian ô uế gấp đôi, 14 ngày rồi 66 ngày.
- Trong ân điển, trong Đấng Christ không còn phân biệt nam hay nữ.
-
III. Của lễ chuộc tội cho người mẹ (câu 6-8)
- Người mẹ dâng chiên con làm của lễ thiêu và bồ câu làm của lễ chuộc tội; người nghèo dâng hai chim cu.
- Cha mẹ của Chúa Giê-xu dâng chim cu vì nghèo; chính Ngài là của lễ cho tội lỗi cả thế gian.
-
Kết luận
- Mọi người sinh ra là tội nhân hư mất, ai cũng cần huyết cứu chuộc của Đấng Christ và nên chia sẻ tin mừng cho người khác.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45