Tìm Hiểu Kinh Thánh: Lê-vi Ký – Chương 12-13
Bố cục bài giảng
Bệnh phung là hình ảnh sống động của tội lỗi: nhỏ bé lúc đầu, âm thầm lan rộng và dẫn đến sự chết; chỉ Chúa Giê-xu, Thầy thuốc lớn, mới chữa lành và làm cho sạch.
Kinh Thánh: 📖 Lê-vi Ký 13:1-8 Thi-thiên 38:3-7Ê-sai 1:6Ê-sai 53:4-5I Phi-e-rơ 2:24II Các Vua 5Hê-bơ-rơ 4:16Hê-bơ-rơ 7:25I Giăng 1:9Rô-ma 3:13-16Gia-cơ 1:15Ga-la-ti 6:7-8Ê-phê-sô 2:1-2
-
Mở đầu
- Chương 13 nói về bệnh phung, nằm trong phần sách bàn về sự thánh khiết trong đời sống hằng ngày.
- Bệnh phung và các mụn nhọt là hình ảnh chính xác của tội lỗi phát lộ từ lòng người.
-
I. Bệnh phung là hình bóng của tội lỗi
- Người phung kêu lên "ô uế, ô uế", nhắc mình là người cần được thanh tẩy; con người không có quyền đòi hỏi gì nơi Chúa, nhưng Ngài yêu thương.
- Kinh Thánh so sánh tội lỗi với vết thương thối tha (Thi-thiên 38, Ê-sai 1); Đấng Christ đã gánh tội ta trên cây gỗ.
- Đoạn này chỉ dẫn thầy tế lễ nhận biết và ngăn bệnh lây lan, không phải chỉ dẫn chữa bệnh; trọng tâm là bài học thuộc linh.
-
II. Chẩn đoán bệnh phung mới phát (câu 1-8)
- Ba triệu chứng: chỗ sưng, mụn lở, đốm trắng; người nghi bệnh phải được đem đến thầy tế lễ.
- Mọi biểu hiện của tội lỗi cần đem đến Chúa Giê-xu, Thầy tế lễ thượng phẩm và Thầy thuốc lớn, trước hết.
- Chúa kiểm tra chúng ta: mọi người đều đã phạm tội, đều là người phung thuộc linh.
-
III. Những đặc điểm của bệnh phung và tội lỗi
- Ghê tởm và kinh khiếp.
- Khởi đầu nhỏ bé như đốm trắng, như ly rượu đầu tiên, rồi phát triển thành tai họa chết người.
- Diễn tiến chậm nhưng chắc chắn: tội lỗi sinh ra sự chết (Gia-cơ 1:15).
- Người phung còn sống mà như đã chết, giống tội nhân chết trong lầm lỗi.
-
Kết luận
- Hậu quả cuối cùng của tội lỗi là sự chết; hãy đến cùng Chúa Giê-xu, Thầy thuốc lớn và Chúa Cứu Thế, để thoát khỏi sự chết.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45