Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 8 Phần 2
Bố cục bài giảng
Bốn tiếng kèn đầu tiên giáng sự phán xét theo nghĩa đen trên cây cối, biển, nguồn nước và các nguồn sáng; hội thánh sẽ được cất lên trước cơn đại nạn.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 8:6-13 Dân-số Ký 10:1-10Thi-thiên 141:2Xuất Ê-díp-tô Ký 9:18-26Xuất Ê-díp-tô Ký 15:23-25Giê-rê-mi 51:25Ma-thi-ơ 24:29Sáng-thế Ký 8:22
-
Mở đầu
- Bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời được trao bảy ống loa sau nửa giờ yên lặng.
-
I. Ý nghĩa của ống loa
- Trong đồng vắng, ống loa là hiệu lệnh cho từng nhóm của trại quân Y-sơ-ra-ên di chuyển, không hề lộn xộn.
- Bảy kèn trong Khải-huyền gắn với việc Y-sơ-ra-ên trở về và được bảo vệ, và với việc bức tường chống nghịch Đức Chúa Trời sụp đổ.
-
II. Lư hương và lời cầu nguyện
- Thiên sứ khác dâng hương cùng lời cầu nguyện các thánh đồ; vị này không phải Chúa Jêsus, Đấng đang ở trên ngôi.
- Hương chỉ về lời cầu nguyện nhân danh Chúa Jêsus; người cầu nguyện nơi công cộng nên cầu xin trong danh Ngài.
- Lư hương đổ xuống đất, kèm sấm, tiếng, chớp nhoáng và động đất: lời cầu nguyện được đáp lại bằng sự phán xét.
-
III. Kèn thứ nhất và thứ hai
- Kèn thứ nhất: mưa đá và lửa, một phần ba đất, cây cối và cỏ xanh bị cháy, giống tai vạ tại Ai Cập; hiểu theo nghĩa đen.
- Kèn thứ hai: một khối như núi lửa ném xuống biển, một phần ba biển hóa huyết, sinh vật và tàu bè bị hủy.
- Trách nhiệm của chúng ta là rao giảng để nhiều người được cất lên trước đại nạn.
-
IV. Kèn thứ ba và thứ tư
- Kèn thứ ba: ngôi sao Ngải cứu rơi xuống, một phần ba nguồn nước trở nên đắng và giết nhiều người.
- Minh họa: nước đắng ở Ma-ra được hóa ngọt bởi khúc cây, nói về thập tự giá.
- Kèn thứ tư: một phần ba mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao bị tối.
- Chim ó kêu lên ba tiếng khốn thay cho ba kèn còn lại.
-
Kết luận
- Hội thánh được cất lên trước khi cơn đại nạn xảy ra; đại nạn chỉ ảnh hưởng những người ở lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45