Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 8 Phần 1
Bố cục bài giảng
Khi ấn thứ bảy được mở, thiên đàng yên lặng trước khi bảy tiếng kèn phán xét; Đức Chúa Trời chậm giận nhưng sẽ phán xét công bình.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 8:1-2 II Phi-e-rơ 1:20Ê-sai 28:21Ê-xê-chi-ên 18:32Dân-số Ký 10:1-10I Cô-rinh-tô 15:51-52I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16Giăng 1:29
-
Mở đầu
- Đoạn 8 nói về ấn thứ bảy được mở và bảy thiên sứ thổi kèn.
-
I. Cấu trúc các sự phán xét
- Ấn, kèn, nhân vật và bát thịnh nộ đều thuộc cùng thời kỳ đại nạn.
- Ấn là hậu quả hành động của loài người; kèn là sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời.
- Các biểu tượng chỉ về những điều cụ thể, giống các tai vạ thời Môi-se.
- Cần hiểu sáu mươi lăm sách trước thì mới hiểu Khải-huyền.
-
II. Nửa giờ yên lặng
- Khải-huyền không để ta kinh sợ mà để ta được yên ủi: Chúa sẽ sửa lại mọi việc trong thế gian.
- Sự im lặng là sự trang nghiêm trước cơn phán xét; Chúa vẫn tể trị.
- Phán xét là việc lạ lùng của Đức Chúa Trời; Ngài không vui về sự chết của kẻ ác.
- Con người hư mất vì từ chối Chúa Jêsus, Đấng đã chết thay họ.
-
III. Bảy thiên sứ và ống loa
- Bảy thiên sứ đứng trước mặt Đức Chúa Trời được trao bảy ống loa.
- Trong Cựu Ước, ống loa bạc dùng để nhóm hội chúng, điều khiển trại quân, báo hiệu chiến trận và lễ trọng thể.
-
IV. Phân biệt với tiếng kèn sau chót
- Kèn sau chót trong Kinh Thánh là tiếng gọi hội thánh được cất lên, khác với bảy kèn đại nạn.
- Các kèn đại nạn không ảnh hưởng đến hội thánh nhưng ảnh hưởng người ở lại.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45