Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 7 Phần 2
Bố cục bài giảng
Trong đại nạn, Đức Chúa Trời đóng ấn một trăm bốn mươi bốn ngàn người Y-sơ-ra-ên làm chứng nhân cho Ngài, và Ngài không bỏ dân Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 7:1-8 Rô-ma 9:8Rô-ma 11:4-5Ma-thi-ơ 24:14Sáng-thế Ký 49:8-10I Các Vua 12:26-30Ô-sê 11:8
-
Mở đầu
- Bốn thiên sứ cầm bốn luồng gió giữa ấn thứ sáu và ấn thứ bảy, chờ các tôi tớ Đức Chúa Trời được đóng ấn.
-
I. Sự đóng ấn
- Với Y-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời nói đến thời gian và con số; với hội thánh thì không.
- Dân ngoại được cứu không đếm xuể; người Y-sơ-ra-ên được đóng ấn có con số rõ ràng.
- Ấn của Đức Thánh Linh bảo đảm họ đi qua đại nạn.
- Minh họa: thư bảo đảm ở bưu điện.
-
II. Con số một trăm bốn mươi bốn ngàn
- Con số này hiểu theo nghĩa đen, không chỉ về một hệ phái nào ngày nay.
- Ai nhận mình thuộc nhóm ấy phải xác định được chi phái của mình.
- Từ thời Áp-ra-ham luôn có một số người còn sót lại, theo sự chọn lựa của ân điển.
- Họ sẽ làm chứng về phúc âm Chúa Jêsus trong đại nạn.
-
III. Mười hai chi phái
- Mỗi chi phái mười hai ngàn người; Ru-bên mất ngôi đầu nhưng vẫn còn trong danh sách, Giu-đa nổi bật.
- Đan và Ép-ra-im vắng tên vì sa vào thờ hình tượng; Giô-sép và Lê-vi thay thế.
- Đức Chúa Trời không bỏ Y-sơ-ra-ên; Y-sơ-ra-ên không phải là hội thánh.
-
Áp dụng
- Chúng ta cũng được Đức Thánh Linh ấn chứng và ban quyền phép.
- Hãy làm chứng về Chúa Jêsus và sự cứu rỗi cho người xung quanh.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45