Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 6 Phần 2
Bố cục bài giảng
Bốn ấn đầu mở ra bốn kỵ sĩ: hòa bình giả, chiến tranh, đói kém và sự chết; tất cả thuộc về thời kỳ đại nạn trong tương lai, hội thánh sẽ không đi qua.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 6:1-8 Ê-sai 57:21Rô-ma 5:14Lu-ca 16:23Sáng-thế Ký 2:16-17Ma-thi-ơ 24:4-8Khải-huyền 20:14Khải-huyền 21:4
-
Mở đầu
- Khải-huyền chia ba thời kỳ: việc đã qua, việc hiện có, việc sẽ đến.
- Từ đoạn 6 đến đoạn 20 thuộc về tương lai, không áp dụng vào ngày nay hay quá khứ.
-
I. Ấn thứ nhất: ngựa bạch
- Chúa Jêsus mở ấn và điều khiển mọi việc từ thiên đàng.
- Người cưỡi ngựa bạch là kẻ chống Đấng Christ, giả dạng và hứa hòa bình.
- Thế giới sẽ theo hắn vì muốn hòa bình bằng mọi giá; đó là lời lừa dối lớn nhất.
-
II. Ấn thứ hai: ngựa đỏ
- Người cưỡi ngựa đỏ cất hòa bình khỏi đất, người ta giết lẫn nhau.
- Hòa bình do kẻ chống Đấng Christ đem đến chỉ tạm bợ; kẻ gian ác chẳng hưởng bình an.
-
III. Ấn thứ ba: ngựa ô
- Ngựa ô tượng trưng cho sự đói kém sau chiến tranh.
- Một ngày công chỉ đủ mua lương thực cho một người, trong khi người giàu vẫn có dầu và rượu.
-
IV. Ấn thứ tư: ngựa vàng vàng
- Người cưỡi tên là Sự Chết, Âm phủ theo sau; một phần tư dân số bị diệt bằng gươm, đói kém, dịch lệ và thú dữ.
- Có ba sự chết: thân thể, thuộc linh và đời đời; sự chết vào đời do tội của A-đam, Đấng Christ ban sự sống.
- Sự chết sẽ bị tiêu diệt sau cùng.
-
Áp dụng
- Các biến cố này phù hợp lời Chúa Jêsus nói trong Ma-thi-ơ 24.
- Người tin Chúa sẽ không đi qua đại nạn; ai nói đại nạn đang xảy ra là lời giả dối.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45