Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 6 Phần 1
Bố cục bài giảng
Chỉ Chúa Jêsus, Đấng Tạo Hóa và Cứu Chuộc, xứng đáng mở sách và phán xét; từ đoạn 6, Khải-huyền nói về tương lai, và người cưỡi ngựa bạch là kẻ chống Đấng Christ.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 6:1-2 Khải-huyền 1:19II Phi-e-rơ 1:20Thi-thiên 2Khải-huyền 19Sáng-thế Ký 11:1-9
-
Mở đầu
- Hội thánh được cất lên, không còn nhắc đến trên đất trong phần này.
- Mỗi lời tiên tri phải được đặt trong toàn bộ chương trình của Kinh Thánh.
-
I. Trật tự của sách Khải-huyền
- Theo Khải-huyền 1:19: những việc đã thấy, những việc hiện có, những việc sẽ đến.
- Đoạn 4 và 5 cho thấy ngôi và Chúa Jêsus, Đấng xứng đáng mở sách vì là Tạo Hóa và Cứu Chuộc.
- Con người nhỏ bé không xứng ngồi ghế phán xét như Ngài.
-
II. Thời kỳ đại nạn
- Đoạn 6 đến 18 nói về đại nạn: bảy ấn, bảy kèn, bảy bát thịnh nộ.
- Chúa Jêsus điều khiển mọi biến cố từ thiên đàng.
- Hội thánh được giải cứu khỏi thời kỳ này bởi ân điển, không phải nhờ việc lành.
- Thời kỳ này là lúc Đức Thánh Linh không còn cầm giữ ma quỷ, và sự sáng, muối của hội thánh không còn.
-
III. Cách hiểu lời tiên tri
- Từ đoạn 6 đến 20 hoàn toàn thuộc về tương lai, không nên áp vào tin tức ngày nay.
- Quan điểm lịch sử dẫn đến hàng chục cách giải nghĩa khác nhau và những điều gượng ép.
- Minh họa: học sinh hỏi thầy về Sa-tan bị xiềng bằng sợi dây dài.
-
IV. Ấn thứ nhất: người cưỡi ngựa bạch
- Người cưỡi ngựa bạch cầm cung, được ban mão; theo diễn giả đó là kẻ chống Đấng Christ, không phải Chúa Jêsus.
- Hắn giả dạng, đến với chiêu bài hòa bình và đoàn kết; thế giới chọn hắn.
- Lời hứa hòa bình ấy là sự lừa dối lớn nhất, đưa thế giới vào đại nạn.
-
Kết luận
- Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhận biết rõ Đấng Christ và kẻ chống Đấng Christ để khỏi bị lầm lạc.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45