Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 5 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa Jêsus là Sư tử của chi phái Giu-đa và là Chiên Con bị giết, một mình xứng đáng mở sách; cả thiên đàng ngợi khen Ngài.
-
Mở đầu
- Sứ đồ Giăng khóc vì không ai mở được cuốn sách nói về tương lai.
-
I. Sư tử của chi phái Giu-đa
- Một trưởng lão bảo Giăng đừng khóc: Sư tử đã thắng, có thể mở sách.
- Chúa Jêsus ứng nghiệm lời tiên tri cho Giu-đa và giao ước với Đa-vít.
- Chỉ Ngài có quyền cai trị và làm ứng nghiệm mọi lời tiên tri về tương lai.
-
II. Chiên Con đã bị giết
- Chiên Con bị giết nhưng đang đứng: Ngài đã sống lại và đang hành động.
- Bảy sừng chỉ quyền năng trọn vẹn, bảy mắt chỉ sự hiểu biết trọn vẹn.
- Sư tử nói về sự đến lần thứ hai; Chiên Con nói về sự đến lần thứ nhất; Ngài vừa là Đấng phán xét vừa là Đấng chịu phán xét.
-
III. Bài ca mới
- Chiên Con lấy cuốn sách; bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão sấp mình thờ lạy, cầm đàn và bình hương.
- Bài ca mới là bài ca về sự cứu chuộc bằng huyết, cho người thuộc mọi dân tộc.
- Muôn vàn thiên sứ cùng ngợi khen; cả muôn vật hòa tiếng: Amen.
-
Áp dụng
- Hãy tập thói quen thờ phượng và ngợi khen Chúa mọi nơi, mọi lúc, không chỉ ngày Chúa nhật.
- Ai muốn lên thiên đàng nên bắt đầu ngợi khen Chúa ngay trên đất.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45