Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 3 Phần 4
Bố cục bài giảng
Thư gửi Hội Thánh Lao-đi-xê: Hội Thánh hâm hẩm, tự cho mình giàu có mà thật nghèo khổ về thuộc linh, bị Chúa quở trách nặng nề.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 3:14-17 Ê-sai 65:16II Cô-rinh-tô 1:20Khải-huyền 3:1II Ti-mô-thê 3:5I Cô-rinh-tô 1:26Giăng 14:2-3
-
Mở đầu
- Đây là thư thứ bảy, gửi cho Hội Thánh Lao-đi-xê.
- Lao-đi-xê tiêu biểu cho Hội Thánh thỏa hiệp với thế gian.
-
I. Thành Lao-đi-xê
- Thành nằm trên đường thương mại, giàu có, có ngân hàng, trường y khoa và nghề dệt may.
- Nổi tiếng với thuốc chữa mắt và tai làm từ đất địa phương, nhưng không thật sự có tác dụng.
-
II. Đấng A-men, Đấng làm chứng thành tín (câu 14)
- A-men là tên của Đấng Christ, Đấng làm ứng nghiệm mọi lời hứa của Đức Chúa Trời.
- Ngài là Đấng thành tín chân thật, ngay cả trong những ngày bội đạo.
- Ngài là Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng tạo; chúng ta chọn mặc khải chứ không chỉ suy đoán về nguồn gốc.
-
III. Không lạnh cũng không nóng (câu 15-16)
- Thư này chỉ có lời quở trách, không có lời khen.
- Minh họa: nước từ núi lạnh và suối nước nóng hòa lại thành nước hâm, khiến người ta muốn nôn.
- Hội Thánh hâm hẩm muốn đứng giữa, không theo Lời Chúa trọn vẹn cũng không muốn bị xem là tự do về thần học.
- Đường ranh hiện nay là giữa người yêu mến, vâng giữ Lời Chúa và người chối bỏ Lời Ngài.
-
IV. Ta giàu, không cần chi nữa (câu 17)
- Họ cậy sự giàu có vật chất nhưng không biết mình khổ sở, nghèo ngặt, đui mù, lõa lồ.
- Tiền bạc không giải quyết hết mọi vấn đề của đời sống.
- Chúa vẫn dùng người yếu đuối, đơn sơ làm chứng cho Ngài bởi quyền năng Đức Thánh Linh.
-
Kết luận
- Hội Thánh cần giảng về tội lỗi, sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu, sự phán xét và sự tái sanh.
- Xin mỗi người xem lại tình trạng của Hội Thánh mình.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45