Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 3 Phần 2
Bố cục bài giảng
Thư gửi Hội Thánh Phi-la-đen-phi: Chúa không quở trách mà khen Hội Thánh ít sức nhưng giữ Lời Ngài và không chối danh Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 3:7-8 Lu-ca 1:32-35Công-vụ các Sứ-đồ 2:27Hê-bơ-rơ 7:26Giăng 14:6Giăng 6:32-35Ma-thi-ơ 28:18-20Ê-phê-sô 2:8-10Gia-cơ 2:18
-
Mở đầu
- Phi-la-đen-phi tiêu biểu cho Hội Thánh phục hưng từ thế kỷ 19, thời Hội Thánh trở về với Lời Đức Chúa Trời.
- Nhiều người khao khát nghe Lời Chúa, và đây là dấu hiệu đáng mừng.
-
I. Thành Phi-la-đen-phi
- Thành nhỏ, vững chắc, nằm trong thung lũng phì nhiêu nhiều nho; tên nghĩa là tình yêu thương anh em.
- Thành bị động đất tàn phá; Hội Thánh tồn tại lâu nhất trong bảy Hội Thánh, đến thế kỷ 13, và truyền giáo đến xa.
- Đây là một trong hai Hội Thánh Chúa không quở trách.
-
II. Đấng thánh, chân thật, có chìa khóa Đa-vít (câu 7)
- Chúa là Đấng thánh khi giáng sinh, trong sự chết, sự phục sinh và chức tế lễ thượng phẩm.
- Ngài là Đấng chân thật, Đấng cai trị vũ trụ, mở thì không ai đóng, đóng thì không ai mở.
- Mọi việc xảy ra đều trong quyền tể trị của Chúa, đem lại sự an ủi.
-
III. Những lời khen của Chúa (câu 8)
- Hội Thánh này tiêu biểu cho mọi Hội Thánh trung thành với Lời Đức Chúa Trời, dù ở đâu.
- Đức tin thật sinh ra việc làm; Chúa mở cánh cửa cơ hội làm chứng và giảng Lời Chúa.
- Họ ít sức, không nổi bật về số lượng nhưng giữ Lời Chúa và không chối danh Ngài.
- Họ tin Kinh Thánh có thẩm quyền và tin thần tánh của Đấng Christ.
-
Kết luận
- Hội Thánh của anh em là Hội Thánh có sức sống, tin Kinh Thánh và chia sẻ Lời Chúa không?
- Xin Chúa cho chúng ta ham mến Lời Chúa, học Lời Ngài và sống bởi năng lực của Lời Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45