Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 19 Phần 2
Bố cục bài giảng
Chúa Giê-xu trở lại trong vinh hiển để phán xét và dẹp mọi sự bất công, thiết lập nước Ngài; con thú và tiên tri giả bị quăng vào hồ lửa.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 19:11-21 Khải-huyền 1:14Giăng 1:1Giăng 14:7-9Giăng 17:3Phi-líp 3:10Thi-thiên 2:6-9Ê-sai 61:1-6Hê-bơ-rơ 4:12Ê-phê-sô 6:17Ê-sai 11:4
-
Mở đầu
- Đoạn 19 nối liền đại nạn với nước ngàn năm.
- Trọng tâm là sự trở lại lần thứ hai của Chúa Giê-xu.
-
I. Chúa cưỡi ngựa bạch hiện ra (câu 11-12)
- Chúa đến lần thứ nhất khiêm nhường, lần thứ hai trong vinh hiển và phán xét.
- Ngài là Đấng Trung Tín và Chân Thật, lấy lẽ công bình mà xét đoán.
- Mắt như ngọn lửa, đầu có nhiều mão triều thiên: Ngài là Vua của các vua.
-
II. Danh Ngài và việc nhận biết Chúa (câu 12)
- Bốn danh hiệu của Chúa theo bốn sách Phúc Âm: Vua, Đầy tớ, Ngôi Lời, Con người.
- Có một danh chỉ chính Ngài biết; chúng ta cần cả đời để biết Chúa hơn.
- Cần học biết Chúa qua Lời Ngài và sự tương giao, cũng như biết nhau nhiều hơn.
-
III. Áo nhúng trong huyết, gươm và thiên binh (câu 13-16)
- Đạo binh trên trời mặc vải gai mịn, cưỡi ngựa bạch theo Ngài.
- Ngài cai trị muôn dân bằng cây gậy sắt, như lời Thi-thiên 2.
- Thanh gươm ra từ miệng Ngài chính là Lời của Đức Chúa Trời.
-
IV. Trận Ha-ma-ghê-đôn và hồ lửa (câu 17-21)
- Tiệc lớn của loài chim được dọn sau cuộc chiến, cho thấy hậu quả của sự phản nghịch.
- Con thú và tiên tri giả bị bắt, quăng sống vào hồ lửa.
- Chống nghịch Đức Chúa Trời toàn năng chỉ dẫn đến sự hủy diệt.
-
Kết luận
- Chúa thành tín sẽ làm trọn lời hứa trở lại.
- Ai chưa tin hãy tiếp nhận Chúa để được tha tội; ai đã tin hãy giữ vững đức tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45