Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 17 Phần 3
Bố cục bài giảng
Đại dâm phụ là hệ thống tôn giáo giả hợp nhất, ngồi trên con thú; cuối cùng chính kẻ chống Đấng Christ và mười vua sẽ hủy diệt nó.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 17:4-18 Ma-thi-ơ 23:25Giê-rê-mi 51:7Ê-phê-sô 3:1-9II Tê-sa-lô-ni-ca 2:7Đa-ni-ên 7:7-8Đa-ni-ên 7:24I Giăng 2:20I Giăng 2:27Ê-sai 10:5-19
-
Mở đầu
- Tiếp tục Khải-huyền 17 về đại dâm phụ cưỡi con thú đỏ sậm.
- Nhắc lại hình ảnh người đàn bà mặc màu tía, màu điều, cầm chén vàng.
-
I. Người đàn bà và danh hiệu trên trán
- Bề ngoài lộng lẫy nhưng bên trong ô uế, giống người Pha-ri-si giả hình.
- Chén vàng đầy sự gớm ghiếc là Tin Lành giả khiến cả thế giới say mê.
- Tên "Ba-by-lôn" chỉ nguồn gốc của mọi tôn giáo giả; chữ "mẹ của các kỹ nữ" cho thấy có nhiều hệ phái, nhiều nhóm.
-
II. Bà bắt bớ thánh đồ và ngồi trên con thú
- Người đàn bà say huyết các thánh đồ và những người tử đạo vì Chúa Jêsus.
- Ba-by-lôn gom mọi tôn giáo còn lại sau khi Hội Thánh thật được cất lên: La Mã giáo, Cải Chánh, tà giáo.
- Ba-by-lôn trong Cựu Ước đã bắt bớ dân Chúa, như ném ba người bạn vào lò lửa.
-
III. Bảy đầu và sự phục hồi của đế quốc La Mã
- Bảy đầu là bảy hòn núi và bảy vua; năm đã đổ, một đang có, một chưa đến.
- Đế quốc La Mã không chết, chỉ vỡ ra thành các nước Âu Châu và sẽ được kẻ chống Đấng Christ hợp nhất lại.
- Mười sừng là mười vua trao quyền cho con thú; kẻ chống Đấng Christ là cái sừng nhỏ trong Đa-ni-ên 7.
-
IV. Con thú ghét đại dâm phụ
- Nước chỉ các dân tộc; mười vua cùng con thú sẽ ghét bà, lột trần và thiêu hủy bà.
- Đức Chúa Trời dùng họ thi hành ý Ngài; sự hủy diệt tôn giáo giả dọn đường cho việc thờ lạy kẻ chống Đấng Christ.
- Chiên Con sẽ thắng vì Ngài là Chúa của các chúa, Vua của các vua.
-
Kết luận
- Người tin Chúa được cất lên trước đại nạn nhưng cần thương xót những người thân chưa tin.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45