Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 13
Bố cục bài giảng
Con thú từ biển lên là kẻ chống Đấng Christ về chính trị, được Sa-tan trao quyền để cai trị thế giới trong thời kỳ cuối cùng.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 13:1-2 Khải-huyền 13:18Khải-huyền 17:9-12Đa-ni-ên 7:4-8I Giăng 2:18I Giăng 2:22I Giăng 4:1-3II Giăng 7Ma-thi-ơ 24:24II Tê-sa-lô-ni-ca 2:9-10Lu-ca 22:3Ma-thi-ơ 16:23
-
Mở đầu
- Khải-huyền 13 giới thiệu hai nhân vật cuối trong bảy nhân vật của đại nạn.
- Một con thú từ biển lên và một con thú từ đất lên.
-
I. Hai con thú, hai kẻ chống Đấng Christ
- Con thú từ biển là người cầm quyền chính trị; con thú từ đất là lãnh đạo tôn giáo, tiên tri giả.
- Chữ "chống" vừa có nghĩa nghịch lại, vừa có nghĩa thay vào chỗ Đấng Christ.
- Giăng dạy: ai chối thần tánh Chúa Jêsus là kẻ địch lại Đấng Christ; nay đã có nhiều kẻ như vậy.
- Phải thử các thần, vì sẽ có Christ giả và tiên tri giả làm phép lạ.
-
II. Con thú từ biển lên
- Biển chỉ các dân tộc xao động; Sa-tan đem con thú lên và điều khiển nó.
- Đó là người đứng đầu đế quốc La Mã được phục hồi, đối chiếu với cái sừng nhỏ trong Đa-ni-ên 7.
- Đức Chúa Trời để Sa-tan thi hành ý riêng, để nó không thể nại cớ rằng chưa có cơ hội.
- Mười sừng là mười vua; con số 666 chỉ về một con người, kẻ độc tài cuối cùng.
-
III. Con thú phối hợp và là hiện thân của Sa-tan
- Hình dạng giống beo, chân gấu, miệng sư tử, gom đặc tính của các đế quốc trong Đa-ni-ên 7.
- Bảy đầu mang danh hiệu phạm thượng: tự sánh mình với Đức Chúa Trời và nói lời lộng ngôn.
- Sa-tan nhập vào kẻ mở lòng cho nó, như đã xảy ra với Giu-đa.
-
Áp dụng
- Con cái Chúa có Đức Thánh Linh ngự trị, đừng đi theo sự dẫn dắt gian dối của Sa-tan.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45