Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 11 Phần 2
Bố cục bài giảng
Trong Khải-huyền 12, người đàn bà là quốc gia Y-sơ-ra-ên và con rồng đỏ là Sa-tan, kẻ thù khôn ngoan, quyền thế và chống nghịch dân Chúa.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 12:1-4 Sáng-thế Ký 37:9-10Ê-sai 9:6Rô-ma 9:3-5Mi-chê 5:2-3Ê-sai 66:7-8Ma-thi-ơ 4:8-9Giăng 8:44Ê-xê-chi-ên 28:12-19Đa-ni-ên 8:10Giu-đe 6Sáng-thế Ký 3:15
-
Mở đầu
- Khải-huyền 12 nói về cuộc đối nghịch sau cùng giữa dân Y-sơ-ra-ên và Sa-tan.
- Hai chương 12 và 13 giới thiệu bảy nhân vật nổi bật trong thời kỳ đại nạn.
-
I. Người đàn bà là quốc gia Y-sơ-ra-ên
- Có người cho đó là Ma-ri, Hội Thánh, hoặc một phụ nữ sáng lập tà giáo; những cách hiểu ấy không đúng.
- Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao nhắc đến giấc mơ của Giô-sép, chỉ về dân Y-sơ-ra-ên.
- Ê-sai, Mi-chê và Rô-ma 9 xác nhận Đấng Christ ra từ dân Y-sơ-ra-ên.
- Trong đại nạn Hội Thánh đã được cất lên, nên người đàn bà không phải Hội Thánh.
-
II. Con rồng đỏ là Sa-tan
- Rồng lớn vì nắm quyền trên các nước thế gian; rồng đỏ vì là kẻ giết người từ đầu.
- Bảy đầu chỉ sự khôn ngoan, mười sừng chỉ sự chia rẽ của đế quốc La Mã do nó chế ngự.
- Sa-tan vốn được dựng nên đẹp đẽ, khôn ngoan, không phải hình quái dị như truyện thần thoại.
- Đuôi kéo một phần ba các ngôi sao chỉ cuộc phản nghịch của một phần ba thiên sứ.
-
Áp dụng
- Sa-tan chống nghịch dân Y-sơ-ra-ên và những người tin Chúa Jêsus.
- Chúng ta phải tỉnh thức và nhờ cậy sức Chúa mới thắng được ma quỷ.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45