Tìm Hiểu Kinh Thánh: Khải Huyền – Chương 10 Phần 3
Bố cục bài giảng
Trong 42 tháng cuối của đại nạn, hai người làm chứng được ban quyền năng và Đức Thánh Linh; Chúa tin cậy họ dùng quyền ấy để làm sáng danh Ngài.
Kinh Thánh: 📖 Khải-huyền 11:1-6 Lu-ca 21:24Thi-thiên 2:9Thi-thiên 23:4Ê-phê-sô 2:20-22Khải-huyền 13:5Đa-ni-ên 7:25Đa-ni-ên 9:27Phục-truyền Luật-lệ Ký 17:6Ma-la-chi 4:5I Các Vua 17:1Xa-cha-ri 4:6
-
Mở đầu
- Khải-huyền 11:1-14 nằm giữa tiếng kèn thứ sáu và thứ bảy, nói về 42 tháng cuối và hai người làm chứng.
-
I. Đo đền thờ và 42 tháng
- Cây sậy như cây gậy dùng để đo đền thờ, bàn thờ và những người thờ phượng, cho thấy Chúa dành sự chú ý cho Y-sơ-ra-ên.
- Sân ngoài giao cho dân ngoại giày đạp; thành Giê-ru-sa-lem ngày nay vẫn còn bị dân ngoại giày đạp.
- Bốn mươi hai tháng, 1260 ngày hay ba năm rưỡi là nửa sau của đại nạn, cũng được nói trong Đa-ni-ên và Khải-huyền.
-
II. Hai người làm chứng là ai
- Kinh Thánh không nêu tên; luật Môi-se đòi hai người chứng để lời làm chứng có giá trị.
- Các giáo sư có nhiều ý kiến: Hê-nóc và Ê-li, hoặc Môi-se và Ê-li.
- Diễn giả nghiêng về Ê-li là một người; người thứ hai chưa chắc, chỉ là phỏng đoán, có thể là Giăng Báp-tít.
-
III. Đầy dẫy Thánh Linh, không bị hại cho đến khi xong sứ mạng
- Hai cây ô-li-ve và hai chân đèn nhắc đến Xa-cha-ri: không bởi quyền thế, nhưng bởi Thần Chúa.
- Họ làm phép lạ, lửa ra từ miệng; không ai làm hại được cho đến khi hoàn tất sứ mạng.
- Người của Chúa không qua đời trước khi làm xong việc Ngài giao.
-
IV. Quyền năng không giới hạn
- Họ đóng trời không mưa, biến nước thành máu, giáng tai vạ khi muốn.
- Chúa tin cậy hai tôi tớ này dùng quyền cách phải lẽ; con người dễ lạm dụng quyền Chúa ban.
- Họ chỉ làm sáng danh Đức Chúa Trời, không làm sáng danh mình.
-
Kết luận
- Khi Chúa ban quyền năng hay chức vụ, hãy dùng để tôn vinh Ngài.
Bài liên quan
- 15:14
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45
- 28:45